2 nữ sinh bất ngờ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công trong khuôn viên ĐH Cần Thơ

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 29/09/2014 11:21 AM (GMT+7)
Sáng nay (29.9), tin từ Bệnh viện Quân Y 121 Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu, kịp thời cứu sống 2 nữ sinh viên bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Bình luận 0

Theo đó, hai nữ sinh gồm em Trần Xuân Th, 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai khoa Sư phạm và em Nguyễn Thúy V, 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba khoa Công nghệ Thông tin ĐH Cần Thơ. Cả hai em đều nhập viện vào khoảng 21h ngày 27.9 trong tình trạng bị rắn cắn ở bàn chân (Th bị cắn ở bàn chân trái, V bị cắn ở bàn chân phải), mạch nhanh, vết thương nhức nhiều... Sau khi nhập viện, bác sĩ cho cấp cứu và truyền huyết thanh… kịp thời nên cả hai không nguy hiểm đến tính mạng.

img
Em Nguyễn Thúy V đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 121.

Theo em Trần Xuân Th kể, khoảng hơn 20 giờ 30 phút ngày 27.9, sau khi đi họp nhóm tại nhà học C1 Đại học Cần Thơ xong, Th cùng nhóm bạn ra nhà xe dắt xe thì bị rắn cắn vào chân. Hoảng hốt Th giật chân, con rắn văng ra và em la lên. Những bạn đi cùng đuổi theo con rắn nhưng không đập được, chỉ thấy con rắn màu xanh lục. Sau đó, Th được bạn chở đến Bệnh viện 121 cấp cứu.

Còn em Nguyễn Thúy V cũng bị rắn cắn trong khoảng thời gian trên, lúc em cùng nhóm bạn đi tập võ về và đi bộ từ sân tập về khu KTX Cà Mau thì bất ngờ bị một con rắn lục to hơn ngón chân cái lao ra từ đám cỏ bên đường, cắn vào chân. Do nhóm đi cùng phát hiện ngay nên đã đập chết con rắn lục, gấp rút chở em đi cấp cứu và không quên mang theo xác con rắn vào bệnh viện cho bác sĩ xem.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chiếm - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện tiếp nhận 354 ca nhập viện do bị rắn cắn, trong đó bị rắn lục đuôi đỏ cắn 345 ca, rắn hổ 9 ca. Rất may các ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn đều đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem