2 tàu cá trình báo bị tàu Trung Quốc tấn công làm hỏng ngư cụ

Công Xuân Thứ năm, ngày 27/11/2014 20:33 PM (GMT+7)
Chiều ngày 27.11, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã tiếp nhận thông tin đồng thời kiểm tra 2 tàu cá mà ngư dân trình báo đã bị tàu Trung Quốc tấn công làm hư hỏng phương tiện, ngư cụ... gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Bình luận 0
img
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu của thuyền trưởng Năm
 

Vào khoảng 14 giờ 30 phút, cùng ngày tàu cá mang số hiệu QNg 90226 TS, do ông Đỗ Văn Năm, ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng đã được tàu cá QNg 95159 TS, do ông Lê Đê làm thuyền trưởng, ở cùng xã lai dắt về đến cảng cá Tịnh Kỳ T.p Quảng Ngãi.

Theo lời trình báo của thuyền trưởng Năm thì vào trưa 26.11, khi đang thả lưới trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, thì bất ngờ tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 chạy đến, rồi cắt lưới. Thấy vậy nên thuyền trưởng Năm đã tăng tốc điều khiển tàu bỏ chạy đi xa.

Tuy nhiên một tàu Trung Quốc khác (không nhìn rõ số hiệu) chạy theo, rồi sử dụng vòi rồng phun nước làm vỡ cửa kính ca bin. Sau đó chiếc tàu này tiếp tục áp sát và dùng mũi đâm mạnh liên tục vào phần vào mạn của tàu cá từ vị trí giữa thân lên đến mũi gây hư hỏng, bể nhiều vị trí. Còn ngư dân Đê, thuyền trưởng tàu QNg 95159 TS và cũng là người lai dắt tàu ông Năm, thì trước tàu  cá QNg 90226 TS khoảng 1 giờ, cũng bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng làm vỡ cửa kính và cắt lưới, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

img


img

Phần gỗ trên be tàu cá QNg 90226 TS hư hỏng do bị Trung Quốc va đâm

Thuyền trưởng Năm cho biết tàu của mình ra khơi từ 8.11, cùng đi có 7 thuyền viên. Đến thời điểm bị tàu Trung Quốc truy đuổi và đâm va chỉ mới đánh được khoảng 2 tấn cá chuồn, trị giá khoảng 60 triệu đồng. Trong khi đó tàu bị cắt mất 80 tấm lưới, cùng nhiều thiết bị trên tàu bị hư hỏng, ước tính tổn thất hang trăm triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng Quảng Ngãi đang làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi vào sáng ngày 27.11, trong 9 tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh đã có 7 tàu/ 72 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, 34 tàu/422 ngư dân bị nước ngoài ngăn cản, đập phá, tịch thu tài sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem