2 thuyền viên tử vong, 3 người đang cấp cứu do ngạt khí trên biển

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 19/11/2019 16:40 PM (GMT+7)
Trong lúc chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá, 5 thuyền viên trên tàu cá ở Kiên Giang bị ngạt khí. Hiện 2 thuyền viên đã tử vong trên đường đến bệnh viện, 3 thuyền viên còn lại đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch.
Bình luận 0

Chiều nay (19/11),  thông tin từ Đồn Biên phòng Tây Yên thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lúc 9h40 sáng cùng ngày, đơn vị nhận được yêu cầu cứu hộ của tàu cá KG 95195 TS. Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Tây Yên đã nhanh chóng ứng cứu.

img

Lực lượng Bộ đội biên phòng sơ cứu ban đầu cho thuyền viên.

Đến 10h cùng ngày, có 5 nạn nhân bị nạn được lực lượng bộ đội biên phòng đưa vào đất liền. Tuy nhiên, 2 trong số 5 nạn nhân trên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Tàu cá mang số hiệu KG 95195 TS do ông Nguyễn Văn Dư (ở phường Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm chủ.

Chủ tàu cá cho hay, trong lúc di chuyển vào bờ ở khu vực mũi Rãnh, cách mũi Rãnh về hướng Tây khoảng 2 hải lý thì gặp sự cố. Trên tàu lúc này có 11 thuyền viên, trong đó có 5 thuyền viên bị ngạt khí khi chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá.

Hiện đơn vị đang xác minh và nắm lại vụ việc, bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem