5 cây thị cổ thành “Cây di sản”

Thứ bảy, ngày 17/03/2012 09:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 16.3, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam gắn biển "Cây di sản Việt Nam" cho 5 cây thị cổ của dòng họ Lê ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).
Bình luận 0

Các cây đã 670 năm tuổi, gắn với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa xã hội của vùng đất Nghệ An. Từ thế kỷ XV, 5 cây thị là nơi nghỉ chân của Tướng Lê Văn Hoan, là nơi buộc voi của Vua Quang Trung trước khi đại phá quân Thanh năm 1789.

Trước khi được công nhận, 5 cây thị cổ đã được nhiều đại gia đến đòi mua với giá hơn 7 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem