Ảnh: Nhan nhản "thần chết" bom mìn trong lò phế liệu

Khánh Gia Thứ hai, ngày 21/03/2016 16:00 PM (GMT+7)
Bom mìn là món hời đối với dân săn tìm phế liệu, bom càng to họ càng thích, vì thuốc nổ họ cưa ra để bán bất hợp pháp, còn mảnh bom được bán với giá khá cao cho các cơ sở chế biến thép. Chính vì vậy, những lò phế liệu ở Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn nhan nhản bom mìn, bán đi khắp cả nước.
Bình luận 0

img

Nước ta còn tới hơn 800 nghìn tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

img

Đầu đạn nặng 2,5 tạ (đây là một đầu đạn tên lửa của tàu Mỹ bắn vào đất liền từ tàu biển trong chiến tranh chống Mỹ).

img

Nhiều loại bom (bom chùm, bom phát quang...) được cơ sở sắt vụn mua về chờ bán.

img

Các loại đầu đạn (đạn cối, đạn pháo...) chưa nổ được dân thu gom phế liệu tập hợp về.

img

Bên cạnh vỏ đạn, bom mìn còn có rất nhiều chi tiết của các thiết bị quân sự như xích xe tăng...

img

Cánh quạt máy bay được gom chung với các vỏ đạn.

img

Một quả bom tạ, với nhiều lớp vỏ, đã được xử lý rút thuốc nổ và bi ra, chỉ còn trơ bộ khung.

img

Nhiều quả bom chưa được xử lý.

img

Sau khi rút hết thuốc, các mảnh bom được nghiền nhỏ đợi các chủ buôn đến đưa đi tái chế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem