Bạc Liêu: Đứt neo, sà lan chở hàng trăm tấn cát chìm xuống biển

Ngọc Quyên Thứ hai, ngày 10/12/2018 12:26 PM (GMT+7)
Ngày 10.12, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm sà lan chở cát ở cửa biển Nhà Mát (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 7h ngày 9.12, ông Dương Văn Huấn (SN 1984, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) trình báo đến Đồn Biên phòng Nhà Mát về việc chiếc sà lan CT.02466 (của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bạc Liêu) đang neo đậu tại khu vực thuộc phường Nhà Mát thì bị đứt neo.

Sau đó, chiếc sà lan trôi dạt hướng ra cửa biển Nhà Mát, bị mắc cạn và chìm xuống biển, cách cửa biển Nhà Mát 250m hướng Đông Nam. Thời điểm bị chìm, trên sà lan có khoảng 370 khối cát.

img

Ảnh minh họa

Trong quá trình trôi dạt, do nước chảy xiết nên sà lan đã va chạm và làm hư hỏng nhiều phương tiện khác đang neo đậu tại khu vực này (hiện chưa thống kê thiệt hại cụ thể). Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Đồn Biên phòng địa phương đã tập trung lực lượng, phương tiện cứu hộ để trục vớt sà lan bị chìm.

Theo Ban chỉ huy Phòng, chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Bạc Liêu, qua xác minh ban đầu, chiếc sà lan này chở cát để phục vụ cho việc xây dựng dự án nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình neo đậu tại đoạn kênh 30/4 để lên vật liệu thì xảy ra vụ việc.

Ghi nhận của phóng viên sáng 10.12, các lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiến hành trục vớt sà lan này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem