Bắt quả tang 2 tàu đổ bùn thải xuống vịnh Hạ Long

Thứ năm, ngày 21/11/2013 17:01 PM (GMT+7)
Khoảng 14h30 chiều nay (21.11), Đội kiểm tra liên ngành đã bắt quả tang 2 tàu đang đổ bùn thải tại khu vực Hòn Bái Đông trên vịnh Hạ Long.
Bình luận 0
Hai tàu bị bắt quả tang mang số hiệu HP 2338 và HP 3695 do Lê Cương (SN 1960, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) và Bùi Văn Duy (trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, số lượng bùn đổ thải của 2 tàu lên tới khoảng gần 300m3.

Đội kiểm tra liên ngành xử lý tàu đổ bùn thải trên Vịnh Hạ Long
Đội kiểm tra liên ngành xử lý tàu đổ bùn thải trên vịnh Hạ Long.

Theo khai nhận của các đối tượng, 2 tàu chở số lượng bùn thải trên được Công ty TNHH Tân Việt - Hải Phòng thuê vận chuyển bùn thải từ cảng Cái Lân đi đổ thải tại khu vực phao số 0 sát vách núi 5m.

img

Ông Lương Tin Dũng - chuyên viên Đội kiểm tra vi phạm, Ban Quản lý vịnh Hạ Long - cho biết: Khu vực 2 tàu đổ bùn thải là khu vực vùng lõi, được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm mọi hoạt động đổ thải.

Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng cho hay, vài năm trở lại đây, cứ khi nào Cảng Cái Lân tổ chức nạo vét luồng lạch ra vào cảng thì xuất hiện tình trạng tàu chở bùn lén lút xả thải xuống vịnh Hạ Long. Phía Cảng Cái Lân thường thuê đơn vị nạo vét riêng nên không quản lý được vấn đề bùn nạo vét được đổ ở đâu. Ban Quản lý vịnh Hạ Long đề nghị, đơn vị nạo vét cũng như Cảng Cái Lân nên có trách nhiệm tổ chức kiểm soát hai đầu nạo vét và đầu đổ xả để ngăn ngừa tình trạng xả thải xuống vịnh.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem