Bé trai đi xe đạp lạc 220 km từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình

Thứ ba, ngày 22/07/2014 18:12 PM (GMT+7)
Hôm nay (22.7), Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa liên lạc với gia đình đến đón bé trai 14 tuổi đi xe đạp lạc đường từ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vào tận huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), khoảng 220 km.
Bình luận 0

Theo đó, 20h ngày 21.7, tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Đội số 6 PC67 công an Quảng Bình đang làm nhiệm vụ tại km 689 quốc lộ 1A (địa bàn xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) phát hiện một em nhỏ đạp xe đạp trên đường một mình theo hướng từ Bắc vào Nam.

img

Em Đạt (giữa) đã đoàn tụ với người thân sau khi lạc đường hơn 220 km.

Nhận thấy em có những biểu hiện bất thường, đi một mình trên đoạn đường vắng vào đêm tối, CSGT đã đón dừng để kiểm tra.

Theo lời khai, em tên là Trần Văn Đạt, 14 tuổi, quê xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh bị lạc đường. Em đi xe đạp ở xã Đức Thuỷ từ 17h chiều 19.7 đến 20h tối 21.7 thì vào đến xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Trung tá Trần Ngọc Vân, Tổ trưởng tổ tuần tra liền báo cáo Ban chỉ huy Phòng PC67. Sau đó, PC67 Quảng Bình đã liên hệ công an địa phương nơi em Đạt cư trú để xác minh thông tin và thông báo gia đình vào Công an Quảng Bình để nhận người.

img

Sáng 22.7, đại diện Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao bé trai bị lạc cùng tài sản cho gia đình.

Tổ tuần tra đưa em Đạt về tại trụ sở PC67, cung cấp thức ăn, nước uống. Đến sáng 22.7, gia đình Đạt có mặt ở TP.Đồng Hới để nhận con em. Ông Trần Văn Thủy, bố của Đạt, xuất trình CMND, sổ hộ khẩu gia đình với đầy đủ những thông tin xác thực quan hệ cha con giữa ông và Đạt.

Đại diện Phòng PC67 Quảng Bình đã bàn giao Đạt cho gia đình và tài sản mà cậu bé này mang theo gồm xe đạp, túi xách đựng áo quần.
(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem