Bến Tre: Sẽ khai quật ngôi mộ cổ niên đại hơn 200 năm

Thứ năm, ngày 17/04/2014 10:48 AM (GMT+7)
Ngày 16.4, Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 26.4 tới sở sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh khai quật ngôi mộ cổ ở khu phố 2 (thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
Bình luận 0
Qua kết quả khảo sát mới đây của các nhà khoa học, ngôi mộ cổ trên có diện tích khoảng 100m2 và niên đại trên 200 năm, không có tên tuổi, người thân trông coi.
Ngôi mộ cổ 200 năm tuổi tại bến Tre. (Nguồn: VTV)
Ngôi mộ cổ 200 năm tuổi tại bến Tre. (Nguồn: VTV)

Nếu căn cứ vào niên đại của ngôi mộ thì trùng khớp với thời gian Vua Nguyễn Ánh vào Nam để tránh sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn (1777 - 1802). Có thể ngôi mộ trên là của một vị quan Triều Nguyễn.
Huỳnh Xây (Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem