Bị còng tay vẫn hồn nhiên "phê" thuốc lào

Thứ hai, ngày 01/10/2012 13:02 PM (GMT+7)
Bị lực lượng 141 khóa còng số 8 để tạm giữ đối tượng vẫn không sợ hãi mà còn ung dung “phê” thuốc lào ngay tại chốt…
Bình luận 0

Chiều 27.9 , tại tuyến Mễ Trì - Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội tổ công tác Y4/141 do Trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy đã yêu cầu kiểm tra hành chính đối với 1 nam thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Qua kiểm tra ban đầu phát hiện số khung số máy của xe máy cho y điều khiển có dấu hiệu tẩy xóa, đục lại. Khi tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên đã không xuất trình được giấy tờ xe và các giấy tờ tùy thân khác.

img
Đối tượng "hồn nhiên" hút thuốc khi bị còng tay

Trong khi một tay bị “gắn liền” bởi còng số 8 với chiếc xe máy, nam thanh niên này không hề có dấu hiệu e ngại mà liên tục tươi cười, tạo dáng và ung dung “phê” thuốc lào ngay tại chốt.

Danh tính của đối tượng “hồn nhiên” này được xác định là Nguyễn Ngọc Bình SN 1979 (hộ khẩu thường trú tại Khu tập thể nhà máy M1- An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội). Hiện, tổ Y4/141 đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 28.9, cơ quan chức năng đã liên tiếp bắt nhiều đối tượng cướp giật trên phố.

Cụ thể: Vào hồi 10h 30, ngày 28.9, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1964, ở tập thể Thành Công, quận Ba Đình) đi xe máy đến ngã tư Trần Hưng Đạo-Quang Trung, bị Nguyễn Văn Hà (SN 1990, ở 24 Trạng Trình, phường Lê Lợi, Sơn Tây) cướp giật điện thoại di động của chị Vân đang cầm trên tay, rồi bỏ chạy. Chị Vân hoan hoán. Anh Đinh Quốc Bình (SN 1973, ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm) và người đi đường đuổi theo Hà. Khi đến ngã tư Hai Bà Trưng-Quán Sứ, thì bắt được Hà đưa về CA phường Trần Hưng Đạo xử lý.

img
Đối tượng Nguyễn Văn Hà tại trụ sở Công an phường Trần Hưng Đạo

Ngay sau đó, vào hồi 14h30 ngày 28.9, CA phường Bùi Thị Xuân phối hợp với đội 1 Phòng CSTT CATP phát hiện, bắt quả tang Bùi Đức Tài (SN 1983, trú tại ngõ 785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) đang cướp giật dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại E6, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng) tại trước cửa nhà số 5 Triệu Việt Vương. Tang vật thu 1 dây chuyền vàng trị giá 6 triệu đồng.

Cuối ngày 28.9 vào hồi 19h20, chị Đặng Thị Hoàng Ly (SN 1991, trú tại Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy từ Định Công qua Tân Mai, khi đến gần chợ đầu mối phía Nam (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), bị 2 đối tượng đi xe máy Wave không biển kiểm soát cướp giật chiếc túi. Chị Ly đuổi theo hai đối tượng trên. Khi đến đầu cầu Đền Lừ, 2 đối tượng trên ngã. Một đối tượng cầm ví chạy xuống sông Kim Ngưu để trốn.

Tổ công tác Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP đã bắt giữ, chuyển CA phường Hoàng Văn Thụ xử lý. Một đối tượng bỏ xe máy chạy thoát. Tại CA phường, đối tượng khai là Nguyễn Lâm Tùng (SN 1993, trú tại thôn Định Quán, Phú Diễn, Từ Liêm), đối tượng trốn thoát là Nguyễn Đức Thiện (SN 1993, trú tại Định Quán, Phú Diễn, Từ Liêm).

Cơ quan chức năng đã thu hồi tang vật, lập hồ sơ xử lý các đối tượng nói trên.

Theo VOV Giao Thông
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem