Bình Định: 5 địa điểm vào kỷ lục Việt Nam

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 28/11/2014 14:01 PM (GMT+7)
Ngày 27.11, Sở VHTTDL Bình Định cho biết: Tỉnh vừa có 5 điểm đến được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Trong đó, chợ Gò Trường Úc (huyện Tuy Phước, mỗi năm chỉ họp một phiên vào sáng mồng Một Tết Nguyên đán) có mặt trong top 9 chợ phiên ở Việt Nam thu hút khách du lịch nhiều nhất. 
Bình luận 0

Quần thể tháp Chăm (Dương Long, Bánh Ít, Cánh Tiên, Tháp Đôi) thuộc top 10 tháp và cụm tháp cổ được nhiều du khách tham quan nhất; cầu Thị Nại (top 10 cây cầu nổi tiếng được du khách thích chụp ảnh nhất); hải đăng Cù Lao Xanh (top 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng nhất); đèo Cù Mông vào top 5 ngọn đèo nổi tiếng nhất Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem