Bình Định lên tiếng chưa đầy 30 ngày dân phải “đối đầu” 2 trận lũ

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 02/12/2016 14:49 PM (GMT+7)
Gần 3 năm nay, tại Bình Định không có lũ nhưng trong vòng chưa đầy 30 ngày (từ 3 đến 30. 11), người dân tại địa phương phải “vật lộn” với 2 trận lũ dữ dội.
Bình luận 0

img

Trưa 2.12, đơn vị quản lý hồ Định Bình đã điều tiết nước xuống sông Côn với lưu lượng 510 m3/giây (Ảnh: Dũ Tuấn).

Theo người dân địa phương, gần 3 năm nay, tại Bình Định không có lũ thế nhưng trong vòng gần 1 tháng (ngày 3-30. 11), họ phải “vật lộn” với 2 trận lũ khá bất ngờ. Ngay thời điểm này, cụm từ xả lũ từ các hồ chứa nước, đang nhận được rất nhiều nghi ngại, boăn khoăn của người dân.

Trưa 2.12, trao đổi với Dân Việt, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho biết: “Hiện nay, tại Bình Định chưa có hồ nào xả lũ. Những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn tương đối lớn, bình quân 230 mm thế nhưng các hồ chứa vẫn an toàn và vận hành theo quy trình đảm bảo vùng hạ du. Không có hồ thủy điện riêng đưa nước trực tiếp ra bên ngoài mà chủ yếu đưa vào lòng hồ Định Bình”.

Theo lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định, trong vòng chưa đầy 30 ngày nhưng người dân Bình Định đã gánh chịu 2 trận mưa lũ. Điều này, đã gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngàn hộ dân.

“Nguyên nhân 2 trận lũ vừa qua là do thời tiết thất thường. Lụt là do mưa lớn chứ không phải do các hồ xả lũ”- ông Hổ cho hay.

img

Nhiều vùng tại Bình Định vẫn đang bị cô lập và ngập do mưa lũ (Ảnh: Dũ Tuấn).

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định khẳng định: "Đến 11h15  trưa nay, tại hồ Định Bình lưu lượng nước điều tiết đưa đi về hạ lưu là 510 m3/ giây. Việc ngập lụt ở các huyện có nhiều nguyên nhân chứ không phải do hồ Định Bình. Vì chúng tôi chỉ điều tiết chứ không xả lũ, nước đầy hồ nên đi tự do thôi”.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu nhân dân với quân số 537 cán bộ chiến sĩ tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và An Lão. 100 đồng chí của Lữ đoàn PPK 572 đang tham gia di dời dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân).

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến sáng 2.12, nhiều địa phương vẫn đang bị ngập sâu trong nước và chia cắt do lũ. Lượng nước hiện hữu tại các hồ chứa tại hồ Định Bình (lúc 7 h sáng nay) 201,47 m3, đạt 89,1% so với dung tích thiết kế; Vĩnh Sơn A 21,9 triệu m3, đạt 64,4%; Trà Xom 1 là 36,68 triệu, đạt 92,9%; Núi Một 88,88 triệu m3, đạt 80,8%; Hội Sơn 40,7 triệu m3, đạt 91,5%....

Trong đó, hồ Định Bình có lưu lượng nước đến là 415 m3/giây và lưu nước nước điều tiết qua cửa tràn là 410 m3/giây, đập dâng Văn Phong đã mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ theo quy trình vận hành liên hồ với lưu lượng nước qua tuyến đập Văn Phong là 625 m3/giây.

Hiện nay, mưa lũ đã khiến 4 người chết, 3 người bị thương và gần 4.000 nhà dân, 1.850 giếng nước bị ngập và 8.146/ 10.125 ha đã bị ngập, lúa đã ngâm ủ giống chuẩn bị gieo sạ 1.670 ha có khả năng bị hư hỏng và nhiều tài sản của người dân Bình Định bị cuốn trôi theo dòng chảy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem