Bình Định: Mưa lũ, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 01/12/2016 14:52 PM (GMT+7)
Từ ngày 3-30.11, người dân tỉnh Bình Định đã gặp phải 2 trận lũ khiến họ trở tay không kịp. Hàng ngàn nhà dân, vườn tược, gia cầm bị chìm trong nước lũ, nhiều vùng bị chia cắt… và lũ đã gây thiệt hại về người.
Bình luận 0

img

Nước lũ nhấn chìm vườn tược và cuốn trôi gia cầm của người dân Bình Định. Ảnh: Dũ Tuấn

Ngày 1.12,  theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, mưa lũ vẫn tiếp tục “công phá”, khiến nhiều vùng tại Bình Định sạt lở và ngập úng.

Tại huyện An Lão đã có 1 người chết là anh Phan Hồng Kiệt (SN 1984, trú thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa), 2 người bị thương là Hồ Thị Yến và Trần Thị Chanh (cùng trú thôn Vạn Khánh, xã An Hòa) do mưa lũ. Hiện nay, đường lên các xã vùng cao và các cầu tràn ở Gò Dài, Bến Nhơn bị ngập, đường ĐT 629 tại An Hòa bị ngập, ngập 300 hộ ở An Hòa, chia cắt Bồng Sơn - An Lão.

Theo UBND huyện Hoài Ân, địa phương này đã có 1.600 nhà bị ngập nước, 1.200 giếng bị ngập, 75ha hoa màu bị thiệt hại, 6ha ruộng bị sa bồi, 1.050 con gia cầm bị trôi, 60ha ruộng gieo sạ bị hỏng giống, 2.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, khối lượng 1.800m3, 128 đập tạm, đập bổi bị nước cuốn trôi hoàn toàn, 11 cống tiêu thoát lũ bị sạt lở, bồi lấp, 8 tấn xi măng, 2,5 tấn lúa bị ngập nước hư hỏng…

Ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn - cho biết: “Huyện Hoài Nhơn có 2.297ha lúa bị ngập úng, 150 nhà bị ngập nước ở xã Hoài Sơn và  1.150m suối bị xói lở”.

Tại huyện Phù Mỹ, mưa lũ gây ngập úng 740ha lúa mới gieo sạ ở Mỹ Lộc, Mỹ Châu, Mỹ Lợi, Mỹ Cát, Mỹ Chánh. Tại huyện Tây Sơn, ngập 100ha lúa mới gieo sạ ở xã Tây Giang, Tây Thuận, Bình Tường.

Ông Huỳnh Phước Phi - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Tây Sơn - cho biết, hiện lực lượng quân đội địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Trần Thị Lệ Thủy (trú TT Phú Phong, huyện Tây Sơn) bị rơi xuống sông Kôn vào lúc 16h hôm qua (30.11) trong lúc đi qua cầu Phú Phong (cũ) và đã bị lũ cuốn mất tích.

Cũng theo ông Phi, cầu Phú Phong cũ không có thành cầu, nên khi đi qua cháu Thủy trượt chân rơi xuống. Hiện trên địa bàn huyện Tây Sơn đang mưa rất lớn, nước sông Kôn dâng rất cao nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm cháu Thủy.

Thị xã An Nhơn đã bị ngập 40ha lúa mới gieo sạ ở Nhơn Hòa. TP.Quy Nhơn có 97ha lúa gieo sạ bị ngập, 50ha lúa đã ngâm ủ giống chưa gieo sạ được. Đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ bị ngập, khu vực đập Phú Hòa bị ngập cục bộ.

Huyện Vĩnh Thạnh có 306,5ha lúa gieo sạ bị ngập (Vĩnh Hảo 22ha, Vĩnh Hiệp 100ha, Vĩnh Hòa 4,5ha, Vĩnh Thịnh 169,5ha, thị trấn Vĩnh Thạnh 10,5ha), kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng 462m3 (Vĩnh Thịnh 162m3, thị trấn Vĩnh Thạnh 300m3), 200ha kênh thủy lợi bị sa bồi, sạt lở; 1 cống bị sạt lở.

Sở NN-PTNT Bình Định chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ, các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng cho lúa đông xuân mới gieo sạ. Hiện nay, có 1.142ha lúa mùa chưa thu hoạch, lúa đông xuân có 3.640/6.625ha đã bị ngập, đã ngâm ủ giống chuẩn bị gieo sạ 1.670ha có khả năng bị hư hỏng.

img

Nhiều tuyến đường tại Bình Định đã bị chia cắt do mưa lũ. Ảnh: Dũ Tuấn

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu nhân dân với quân số 537 cán bộ, chiến sĩ, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão. 100 đồng chí của Lữ đoàn PPK 572 đang tham gia di dời dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem