Cà Mau: Nổ xe bồn dầu, 2 người nguy kịch

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 29/01/2015 14:45 PM (GMT+7)
Một vụ nổ xe bồn dầu kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12h45 phút trưa 29.1, tại khóm 7, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau khiến hai người nguy kịch, gần 10 nhà dân bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, tài xế tên Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ khóm 9, phường 6, TP Cà Mau), điều khiển xe bồn dầu (trong bồn không có dầu, BKS 69C-01294 của Công ty xăng dầu Cà Mau) lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ trung tâm TP Cà Mau đi Tắc Vân. Khi đến khóm 7, phường 6, anh Cảnh cho xe dừng lại trước cửa tiệm hàng sắt tên Lộc, kêu thợ hàn chấm một số mối hàn phía sau xe thì xảy ra nổ.

Vụ nổ khiến anh Cảnh và bà Võ Thị Phụ (53 tuổi, người đi đường) bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

img

 

 Hiện trường vụ nổ xe bồn dầu 

Ông Lê Văn On (56 tuổi, người chứng vụ nổ xe) kể: “Lúc đó, tôi thấy anh Cảnh từ nóc bồn xe dầu xuống đất, rồi kêu phụ xe nổ máy trong khi thợ hàn tên Kiên đang chấm mối hàn đầu tiên thì bất ngờ bồn dầu phát nổ một tiếng rất lớn”.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, tài xế Cảnh ngồi ngay phía sau xe nên bị hất văng ra một đoạn gần 2 mét, bị thương rất nặng. Cùng thời điểm đó, bà Phụ chạy xe máy đi ngang qua cũng bị thương nặng. Riêng thợ hàn bị thương nhẹ ở mặt do trước khi xảy ra nổ anh Kiên vào nhà lấy que hàn.

img

 

Nhà một người dân bị ảnh hưởng nặng phần cửa kín và cửa sắt

Anh Trần Văn Kha, hộ dân có nhà bị ảnh hưởng cho biết, vào thời điểm đó anh đang nằm trong nhà nghỉ trưa thì nghe tiếng nổ rất lớn phát ra trước cửa nhà. “Tôi và nhiều người trong nhà hoảng hốt, chạy ra xem thì thấy gần như toàn bộ bồn xe bị nổ văng tứ tung, bay ra xa hàng chục mét”.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm hư hỏng gần 10 căn nhà của người dân hai bên đường, trong đó có hai căn bị hư hại gần như hoàn toàn phần cửa kín và cửa sắt.

Tối 29.1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, hiện bệnh viện đã chuyển anh Cảnh lên Bệnh viện 121 Cần Thơ tiếp tục điều trị. Còn bà Phụ đang được theo dõi tại bệnh viện.

“Hai nạn nhân này nhập viện trong tình trạng bi đa chấn thương. Riêng anh Cảnh bị thương nặng ở đầu, máu ra nhiều, nguy kịch do bị chấn thương sọ não” – một bác sĩ cho biết.

Về thiệt hại của vụ nổ, ông Trần Quốc Trung - Bí thư Đảng ủy phường 6 cho biết: Qua thống kê có đến 15 căn nhà của người dân ở khóm 7 bị hư hại. Tài sản của người dân bị hư hại chủ yếu là cửa sắt, cửa kính, ti vi và bàn ghế. Hiện chưa thống kê được thiệt hại cụ thể. Nguyên nhân vụ nổ vẫn còn đang được điều tra”.

Ông Trung cho biết thêm, Đảng ủy, UBND phường 6 đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi 2 nạn nhân, đồng thời hỗ trợ bước đầu cho mỗi người 500 ngàn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem