Cận cảnh khu đất gần sân bay Nội Bài bị múc trộm

Triệu Quang Chủ nhật, ngày 11/12/2016 00:25 AM (GMT+7)
Hơn 1ha đất bị khoét sâu xuống 25-30 mét để lấy đất bán được thực hiện ngay sát với sân bay Nội Bài.
Bình luận 0

img

Khu đất rộng hơn 1 héc-ta bị múc trộm bán nằm ngay phía sau sân bay Nội Bài.

Mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát kinh tế và Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra khu đất rộng hàng chục ha nằm sát mương thoát nước phía sau sân bay Nội Bài, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Mai Đình và Quang Tiến (huyện Sóc Sơn).

Tại hiện trường, lực lượng phát hiện bắt quả tang hàng chục công nhân cùng 3 máy xúc đang hoạt động múc đất lên 19 xe tải hạng nặng chở đi bán.

Người trực tiếp điều hành hoạt động trên được xác định là Nguyễn Văn Ngợi (SN 1963, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1969, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn).

Ước tính, hàng triệu mét khối đất (đất thó và đất sét trắng) đã được các đối tượng khai thác đem bán cho các nhà máy, công ty sản xuất gạch. Mỗi xe đất thó được bán với giá 1,5 triệu đồng còn đất sét trắng là 90.000 đồng/m3.

img

Ước tính hàng triệu m3 đất đã bị múc bán đi. Các đối tượng khai thác đất trái phép đã hoạt động trong một thời gian dài mới bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo đo đạc của cơ quan chức năng, khu đất bị múc trộm rộng hơn 1 héc-ta,  chiều sâu từ 25-30m. Đây là khu đất nằm sát với khu vực đất quốc phòng của Trung đoàn 921 (Sư đoàn 301, Bộ Quốc phòng).

Thông tin đến báo chí, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho hay: “Khu vực bị đào đất trộm nằm ngoài phạm vi sân bay. Việc ảnh hưởng tới đâu phải chờ các cơ quan chức năng điều tra, đánh giá”.

img

Đường xuống hố của những chiếc xe tải hạng nặng được thiết kế khá tinh vi.

img

Vết bánh xe đi in hằn trên đường tạo thành con lươn ở giữa đường.

img

Bao quanh khu đất là một cánh đồng trồng keo khá kín nên ít người để ý.

img

Đất được múc xuống sâu chừng 25-30 mét so với mặt đất cũ.

img

Những vết dấu răng máy xúc vẫn in hằn trên đất.

img

Đất ở đây chủ yếu là đất thó và đất sét trắng bị các đối tượng khai thác đem bán cho các nhà máy, công ty sản xuất gạch.

img

Sau khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, hiện trường khu đất đã được quây rào và gác chắn cẩn thận.

img

Một chiếc máy xúc vẫn ở hiện trường mà chưa được di dời đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem