Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ

Hồ Văn Thứ hai, ngày 08/04/2019 17:48 PM (GMT+7)
Chiều 8.4, Kỳ họp bất thường lần thứ 13, HĐND khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch HĐND TP.HCM thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã nghỉ hưu từ 1.1.2019.
Bình luận 0

Bà Nguyễn Thị Lệ, tân Chủ tịch HĐND TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy sinh năm 1967, quê quán huyện Hóc Môn, TP.HCM, có trình độ cử nhân sư phạm Văn, thạc sĩ Luật, cao cấp Chính trị.

img

Tân Chủ tịch HĐND TP.HCM (người ngoài cùng, bên trái) nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo TP. Ảnh: TL

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND, bà Lệ là Ủy viên thường vụ Thành ủy, được phân công làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 1.4.2018.

Trước đó, vào tháng 11.2015, bà Nguyễn Thị Lệ được cử giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy (thay ông Nguyễn Văn Rảnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nghỉ hưu từ đầu tháng 12.2015).

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng từng công tác ở quận 3 từ năm 1995 đến năm 2015, bà từng trải qua vị trí Bí thư phường, Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 3, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND và Bí thư Quận ủy quận 3.

img

Các đại biểu bầu nhân sự chủ chốt của TP.HCM. Ảnh: TL

Tại buổi lễ trao các quyết định phân công, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ làm lãnh đạo Ban Dân vận rồi Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo TP.HCM đều đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực trong công tác của bà Nguyễn Thị Lệ. Bà Lệ là cán bộ được trưởng thành từ cơ sở, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng theo một số đại biểu HĐND, thường thì Chủ tịch HĐND TP sẽ kiêm chức Phó Bí thư Thành uỷ TP. Chiều nay, trong Tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ ứng cử chức Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP đã nêu chức vụ trong Đảng của bà Lệ là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem