Chân dung tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được bầu

PV Thứ năm, ngày 11/10/2018 13:36 PM (GMT+7)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa bầu một Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Chủ nhiệm cơ quan này.
Bình luận 0

img

Ông Hoàng Văn Trà phát biểu tại một kỳ họp Quốc hội (ảnh Quochoi.vn).

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bầu, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Văn Trà, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Phó Chủ nhiệm.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa XII ngày 9.5.2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu ông Hoàng Văn Trà giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

Ông Hoàng Văn Trà sinh năm 1964, quê ở xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, cử nhân luật.

Năm 2014, khi đang là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng Văn Trà được Trung ương điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khóa XV (nhiệm kỳ 2010-2015).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 11.2015, tại phiên họp bất thường HĐND tỉnh Phú Yên, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.  Ông Trà là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6.10), có hai người được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu, gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương và một số đồng chí ngoài Ban Chấp hành Trung ương. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bầu trong số các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và được Bộ Chính trị chuẩn y.

Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban là tập thể thường trực của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Uỷ ban phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem