Cháy khu trọ gần viện Nhi do chập điện, ông Hiệp “khùng” sẽ bị xử ra sao?

DV (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 23/09/2018 17:01 PM (GMT+7)
Trong vụ cháy ở khu nhà trọ của ông Hiệp khiến 2 người tử vong, luật sư cho rằng sẽ khởi tố vụ án nếu xác định lỗi chủ quan.
Bình luận 0

img

Luật sư cho rằng, nếu vụ cháy do sự cố chập điện thì ông Hiệp không phải ngồi tù.

Liên quan đến vụ cháy nhà ở đường Đê  La Thành, Hà Nội khiến 2 người tử vong, Công tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ nhận định nguyên nhân cháy do chập điện; và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, trú tại tổ 15 cụm 5 phường Ngọc Khánh), cũng là hiện trường chính. 

Liên quan vụ việc, nhiều người đặt ra câu hỏi vụ việc sẽ xử lý ra sao, chủ nhà trọ có phải chịu trách nhiệm về hỏa hoạn trên không?

Về vấn đề này, trên báo Thời đại, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo Nghị định số 79 của Chính phủ quy định danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, dãy nhà trọ cấp 4 của ông Hiệp không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nên không bắt buộc phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động.

img

Khu vực hiện trường vụ cháy bị phong tỏa.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thì chủ nhà và người thuê phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC như đối với hộ gia đình.

Trong vụ việc này đã xác định được nguyên nhân vụ cháy, giờ cần thiết là phải xác định được là lỗi của ai và do nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

Trường hợp nguyên nhân cháy là do lỗi vô ý, bất cẩn của cá nhân sống trong dãy trọ ông Hiệp là nguyên nhân trực tiếp phát sinh hỏa hoạn gây hậu quả thiệt hại về tính mạng, tài sản thì sẽ có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Người này sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, ông Hiệp không phải chịu trách nhiệm.

Trường hợp nguyên nhân cháy là hành vi cố ý phóng hỏa đốt nhà gây hậu quả thiệt hại về người và tài sản thì cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm về Tội giết người và Tội hủy hoại tài sản.

Trường hợp, nếu có căn cứ xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập cháy thiết bị điện trong phòng trọ được coi như trong hộ gia đình thì đây được coi là rủi ro khách quan.

Trong trường hợp này chủ nhà trọ không có lỗi gây ra hỏa hoạn, không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị xử lý về vi phạm PCCC, về hành vi này ông Hiệp sẽ xử phạt hành chính.

"Sự cố hỏa hoạn xảy ra, nếu do chập điện là sự rủi ro trong sinh hoạt như hộ gia đình chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc ông Hiệp mở dãy phòng trọ dù là mục đích nhân ái thì cũng cần phải đăng ký hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh.

Nhưng dù có thể ông Hiệp không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng việc bồi thường dân sự sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự. Khi đó, ông Hiệp phải có trách nhiệm thỏa thuận bồi thường cho các gia đình nạn nhân, trợ cấp nuôi con nuôi con đến năm 18 tuổi", luật sư Thơm nói.

img

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể trong khu nhà trọ bị cháy của ông Hiệp “khùng”.

Ông Thơm nói thêm nếu trường hợp ông Hiệp chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh thì có thể bị xử phạt hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, khi ông Hiệp cho khách vào ở qua đêm mà không khai báo tạm trú thì có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013.

imgimg

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện trong khu trọ của ông Hiệp.

Trên báo Đất Việt, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cũng nhận định: "Việc xử lý phụ thuộc vào việc điều tra của cơ quan chức năng, việc này cần phải xác định được là lỗi của ai và do nguyên nhân khách quan hay chủ quan. 

Nếu nguyên nhân chủ quan sẽ khởi tố, nguyên nhân khách quan sẽ không tiến hành khởi tố vụ án".

Luật sư Hưng chỉ rõ, lỗi chủ quan có thể là lỗi như hệ thống điện không an toàn, không có cảnh báo. Nếu tiêu chuẩn trên đáp ứng hết mà do lỗi khách quan thì ông Hiệp sẽ không có vấn đề gì. 

Được biết theo cơ quan chức năng, hiện trường vụ cháy rộng khoảng 900 m2; các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm, cơi nới,  không đảm bảo về kết cấu xây dựng. Toàn bộ hệ thống khung thép, mái tôn bị sập,  do tác động của nhiệt khi cháy. Vì vậy,  công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian.

Chiều 21.9, tại hiện trường phát hiện 2 vật hình hộp sọ, nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2. Cơ  quan chức năng tiến hành tháo dỡ các kết cấu khung sắt, xác định là 2 tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng được.

Kết quả pháp y tử thi, ban  đầu nhận định 2 nạn nhân gồm 1 nam và  nữ;  nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Clip hiện trường vụ việc. Nguồn: VNE

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem