Chủ tịch Chung “tuyên chiến” với xe chở hàng cồng kềnh

Vinh Hải Thứ tư, ngày 28/09/2016 18:37 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp giả danh xe thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.
Bình luận 0

Ngày hôm nay (28.9), ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Chỉ thị hỏa tốc gửi các cơ quan liên quan yêu cầu ngăn chặn, xử lý các loại phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, người đứng đầu UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công an TP Hà Nội cũng phải mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các trường hợp giả danh xe thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.

img

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý các xe mạo danh thương binh chở hàng cồng kềnh (Ảnh: Đàm Duy)

Đối với Sở GTVT, ông Chung yêu cầu xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Theo thẩm quyền của Thanh tra giao thông cần xử lý các xe thô sơ, xe ba bánh gây mất trật tự an toàn giao thông.

Các UBND quận, huyện, thị xã được yêu cầu không cho phép các phương tiện giao thông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hoạt động tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Các cơ quan chức năng cũng phải tiến hành rà soát, xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.

Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội vừa qua, ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết: “Thủ tướng cho rằng 2 vụ tai nạn làm chết người do bị tôn cứa cổ trên đường gần đây là rất thương tâm, đau đớn, là việc rất đáng lo lắng và TP Hà Nội cần phải suy nghĩ, trăn trở tìm giải pháp hữu hiệu”.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23.9, một bé trai đi xe đạp trên đường đến gần số nhà 66, phố Tân Mai (quận Hoàng Mai đã va chạm với xe xích lô chở tấm tôn dừng đỗ ven đường. Cú đâm mạnh khiến tấm tôn cứa vào cổ làm bé tử vong sau đó.

Tiếp đó, ngày 25.9 bà Bùi Thị Sâm (SN 1952, ở Hòa Bình) đứng chờ xe khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông) đã bị xe máy kéo theo xe cải tiến chở tôn và cọc xe va chạm vào. Phần chân chống của xe cải tiến đã cứa vào cổ bà Sâm khiến bà bị tử vong sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem