Chủ tịch Hà Nội: Đã kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan đất đai Ba Vì

Thành An Thứ tư, ngày 14/11/2018 18:15 PM (GMT+7)
Chiều 14.11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV.
Bình luận 0

img

Chiều 14.11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV. Ảnh: Thành An

Phát biểu tại đây, ông Trần Ngọc Toán, cử tri phường Tràng Tiền nêu thực trạng về trách nhiệm của các cấp chính quyền từ thành phố, huyện, xã nhiệm kỳ trước về quản lý đất đai tại huyện Ba Vì và Sóc Sơn gây bức xúc trong nhân dân mà nhiệm vụ này chính quyền phải giải quyết.

Về đất đai của bà con tại Yên Bài – Ba Vì, ông Toán cho rằng trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ba Vì, lãnh đạo xã Yên Bài, lãnh đạo Nông trường Việt Mông trước khi sáp nhập vào Hà Nội và từ khi sáp nhập vào Hà Nội từ năm 2008 đến nay. 

"Qua truyền hình, khi được nghe ý kiến của lãnh đạo xã Yên Bài, lãnh đạo nông trường Việt Mông trả lời phỏng vấn thì cử tri chúng tôi không thể chấp nhận được bởi sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Ba Vì "mang con bỏ chợ" và để tồn tại khó khăn, vất vả của bà con đến ngày hôm nay không được giải quyết", ông Toán nói.

Đồng thời, ông Toán đưa ra hàng loạt câu hỏi với lãnh đạo TP.Hà Nội như: "Hướng giải quyết của TP về vấn đề của bà con xã Yên Bài – Ba Vì như thế nào? Thời gian bao giờ giải quyết dứt điểm để bà con yên tâm sinh sống? Có truy cứu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo huyện Ba Vì, xã Yên Bài, cán bộ thu thuế sử dụng hàng năm của bà con hay không? Vì sao người dân không được phép cấp sổ đỏ, không được xây dựng…?".

img

Ông Trần Ngọc Toán - cử tri phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Ảnh: Thành An

Về vấn đề chiếm dụng đất rừng phòng hộ, san lấp dòng chảy tại Sóc Sơn, đại diện cử tri phường Tràng Tiền cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi như: "Hướng xử lý vấn đề ở Sóc Sơn của TP như thế nào? Có làm triệt để được không? Thời gian xử lý tới bao giờ? Hay lại như nhà 8B Lê Trực (Có liên quan đến đất đai của ca sỹ Mỹ Linh, Trung tướng Hữu Ước không?)".

Ông Toán cũng đề cập đến việc đơn vị vẽ lại bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ năm 2008 đã làm hết trách nhiệm chưa, có vô cảm không? Khi các hộ dân thực hiện chủ trương vào làm kinh tế mới trồng rừng, nghĩa là người có trước, rừng phòng hộ có sau mấy chục năm vẫn bị đưa vào bản đồ quy hoạch quản lý đất rừng phòng hộ? Nếu sai bị xử lý thế nào? 

"Về việc bán đất, xây dựng nhà, san lấp dòng chảy vẫn được xã ký xác nhận việc này xã không biết hay cố tình làm ngơ vì lợi ích của cá nhân. Lãnh đạo huyện, cơ quan chức năng của TP có biết hay không, nếu biết mà làm ngơ để sự việc đến hôm nay xử lý thế nào?", ông Toán nhấn mạnh.

Về vấn đề này, trả lời cử tri Trần Ngọc Toán, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, đã xử lý kỷ luật với lãnh đạo xã Yên Bài, một số lãnh đạo cấp phòng và Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì.

img

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7 HĐND khóa XV. Ảnh: Thành An

“Hiện nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra trung ương (UBKTTƯ) đang kiểm tra toàn diện huyện ủy Ba Vì. TP sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để làm rõ những nội dung, trách nhiệm liên quan và xử lý một cách nghiêm túc”, Chủ tịch TP.Hà Nội cho hay.

Về vấn đề đất rừng phòng hộ Sóc Sơn, Chủ tịch TP.Hà Nội cho hay, TP cũng đang giải quyết rất nhiều năm. “Như đại biểu nêu, trong câu chuyện này cũng có những bất cập. Từ những năm 1985 -1986 và giai đoạn 1995-1999 thì UBND huyện Sóc Sơn có chính sách di dời khoảng 300 hộ dân từ xã Minh Trí và Tân Dân vào trong rừng để xây dựng kinh tế mới. Đến khi lập quy hoạch chung, bộ phận lập quy hoạch cũng đưa chỗ quy hoạch di cư của người dân vào quy hoạch rừng phòng hộ. Đây là cái vướng mắc đã có kiến nghị của Thanh tra chính phủ”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi đã giao cho thanh tra TP thanh tra toàn diện việc sử dụng và xây dựng cũng như quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Theo đúng hạn, việc này sẽ phải công bố trước Tết. Việc này cũng đã nêu rõ trách nhiệm và phải công bố, công khai cho người dân”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem