Chưa săn được gà rừng đã bị... đạn găm trúng mặt

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 18/02/2017 12:31 PM (GMT+7)
Ngày 18.2, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn hy hữu - nạn nhân tự gây nổ khiến đạn hoa cải bắn thẳng vào mặt, gây hôn mê.
Bình luận 0

Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Hải (SN 1977, tổ dân phố 4, thị trấn Đắk Đoa).

img

Ảnh minh họa.

Theo đại tá Sơn, anh Hải bị đạn hoa cải bắn thẳng vào mặt không phải do bị người khác bắn mà là do sơ ý trong lúc nạp nguyên liệu làm viên đạn.

Trước đó - sáng 17.2,  anh Hải lấy thuốc súng nhồi vào viên đạn, không may kích trúng ngòi nổ khiến viên đạn phát nổ, mảnh đạn và thuốc súng bay thẳng vào mặt. Sau sự việc xảy ra, anh Hải được đưa tới Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện trường, thu giữ một khẩu súng tự chế và 5-6 viên đạn đã nhồi xong thuốc. Người nhà cho biết, anh Hải tự chế đạn hoa cải để đi săn gà rừng.

Theo đại tá Sơn, do anh Hải hôn mê nên chưa lấy được lời khai cụ thể, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ nguồn gốc đạn và súng tự chế ở đâu ra. Hiện anh Hải vẫn còn độc thân, ở với bố mẹ.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, bệnh nhân Hải đã được các bác sĩ phẫu thuật và còn đang hôn mê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem