Cơ quan chức năng nói gì về vụ động đất ở Hà Tĩnh?

Quỳnh Nga Thứ năm, ngày 18/10/2018 16:22 PM (GMT+7)
Động đất ở Hà Tĩnh khiến nhà dân bị rung lắc vào sáng nay (18.10), cơ quan chức năng đã đo được cường độ và tâm chấn.
Bình luận 0

Chiều nay (18.10), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Ngô Đức Hợi - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tiếng nổ lớn trong lòng đất sáng nay ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được xác định là động đất”.

Ông Hợi cho biết thêm: Ở địa bàn tỉnh hiện chưa có hệ thống đo theo dõi động đất, nhưng vào sáng nay nghe phản ánh thì đây là dư chấn của hiện tượng động đất. Tỉnh Hà Tĩnh nằm trong rìa của đới đứt gãy vỏ địa chất (vỏ trái đất) nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra hiện tượng rung do ảnh hưởng dư chấn động đất. Trước đây ở tỉnh Hà Tĩnh cũng đã từng ghi nhận hiện tượng rung chấn động đất như thế này, tuy nhiên chưa gây ảnh hưởng thiệt hại gì về người và tài sản.

img

Người dân xã Kỳ Bắc tụ tập kể lại hiện tượng mặt đất phát ra tiếng nổ lớn.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, động đất ở khu vực trên biển Hà Tĩnh (cách huyện Kỳ Anh khoảng 5km). Thời gian xảy ra sự việc vào lúc 23 giờ 05 phút 39 giây (GMT), tức 6 giờ 05 phút 39 giây (giờ Hà Nội), ở tọa độ 18.310N - 106.174E, độ lớn 3,8 độ richter, độ sâu khoảng 10km.

img

Trụ sở UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, nơi xuất hiện dư chấn mạnh.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin vào khoảng 6h15 sáng nay, người dân trên địa bàn các xã Kỳ Đồng, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Tiến... thuộc huyện Kỳ Anh nghe thấy hai tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, khiến nhà bị rung lắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem