Cơ quan T.Ư nào sẽ kỷ luật Đảng cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh?

Lương Kết Thứ bảy, ngày 11/08/2018 07:30 AM (GMT+7)
Theo nguồn tin của PV Dân Việt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật Đảng với ông Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lên cấp có thẩm quyền.
Bình luận 0

img

Ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đồ họa Việt Anh).

Nguồn tin cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang thực hiện quy trình, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật Đảng với ông Trần Văn Minh trình lên Ban Bí thư để cơ quan này xem xét, quyết định. 

Ông Trần Văn Minh là trường hợp đang trong quá trình bị khởi tố, tạm giam để điều tra, liệu có cần phải chờ bản án có hiệu lực của tòa án, tổ chức Đảng mới tiến hành xem xét thi hành kỷ luật? Theo một vị Ủy viên Ủy ban Kiêm tra Trung ương, tại Điều 40 Quy định 30/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng có nêu rõ:

Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam, nếu tổ chức Đảng có thẩm quyền kết luận rõ đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý thì chủ động xem xét, xử lý kỷ luật Đảng, không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án, không cần quyết định cho đảng viên, cấp ủy viên trở lại sinh hoạt mới xem xét, xử lý kỷ luật. Sau khi có bản án hoặc quyết định của tòa án, nếu thấy cần thiết, tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật xem xét lại việc kỷ luật Đảng đối với đảng viên đó.

Trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì tổ chức Đảng có thẩm quyền căn cứ bản án của tòa án để quyết định khai trừ hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật.

Trường hợp ông Trần Văn Minh đang được tiến hành xử lý theo cách thứ nhất, đó là tổ chức Đảng chủ động xem xét, kết luận và xử lý, không cần phải căn cứ vào bản án của tòa. 

Trước đó có trường hợp ông Đinh La Thăng bị Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng, việc khai trừ Đảng diễn ra trước khi ông Thăng bị tòa cấp phúc thẩm tuyên án (ông Thăng bị khai trừ Đảng ngày 9.5.2018, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên án ngày 14.5.2018).

Trở lại trường hợp ông Trần Văn Minh, vào chiều 9.8, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã họp và thống nhất đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011).

Trước đó ngày 17.4.2018, khi mở rộng điều tra vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.

Hai ông này cùng bị khởi tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Cuối tháng 7, Bộ Công an đã đề nghị chính quyền Đà Nẵng phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với tài sản thuộc sở hữu của các bị can trên.

Liên quan đến vụ án Vũ "nhôm", vào ngày 8.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời khởi tố 3 cựu giám đốc và 1 Tổng giám đốc ở Đà Nẵng cũng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 

Theo Quy định 102 năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, có bốn hình thức kỷ luật áp dụng đối với đảng viên chính thức gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Quy định 102, cũng nêu rõ: Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem