Đà Nẵng: Ngày 21.6, ngày liên tục xảy ra cháy rừng

Kim Oanh Chủ nhật, ngày 22/06/2014 09:57 AM (GMT+7)
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21.6, tại khu rừng trồng keo của người dân thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (TP Ðà Nẵng) đã xảy ra cháy lớn.
Bình luận 0

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Ðà Nẵng, Kiểm lâm Ðà Nẵng cùng người dân có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết khô, nắng nóng kết hợp gió to nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ Bà Nà - Núi Chúa.

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cho biết đã huy động hơn 1.000 người gồm toàn bộ lực lượng Kiểm lâm huyện, dân quân tự vệ, công an huyện, công an của 6 xã trên địa bàn và bộ đội để làm nhiệm vụ chữa cháy, tham gia dập lửa.

Nhưng do khu vực bị cháy có địa hình dốc cao, đá lởm chởm nên lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy rất khó khăn. Ngoài ra, do gió liên tục đổi hướng nên ngọn lửa cũng thường xuyên đổi hướng gây nguy hiểm cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Đến 21 giờ 30 tối ngày 21.6, ngọn lửa mới được khống chế. Ước tính khoảng 100 héc ta rừng bị thiêu rụi.

Cùng ngày, Đà Nẵng xảy ra 3 vụ cháy lớn. Riêng huyện Hòa Vang còn xảy ra đám cháy ở xã Hòa Bắc nhưng kịp thời được khống chế.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 21.6, tại khu rừng tràm tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (TP Ðà Nẵng) thuộc lữ đoàn 532 cũng bị cháy.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát PC&CC số 4 tiếp cận hiện trường chia thành nhiều nhánh để dập tắt đám cháy, 3ha rừng đã bị thiêu rụi.

Một đám cháy khác cùng ngày xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 21.6, khi đi ngang qua khu vực núi Sơn Trà (quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng), người đi đường phát hiện có khói bốc lên gần khu vực Bãi Bắc và được dập tắt kịp thời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem