Đi sai còn vác mũ bảo hiểm "choảng" CSGT

Thứ bảy, ngày 13/08/2011 16:18 PM (GMT+7)
Bị ra hiệu lệnh dừng xe vì đi sai làn đường, Giang cầm mũ bảo hiểm ‘choảng’ vào các CSGT đang làm nhiệm vụ.
Bình luận 0

Cơ quan công an cho biết, vào khoảng 9h45 ngày 11.8, tại đường Thăng Long - Nội Bài (thuộc thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tổ công tác Phòng CSGT - CATP phát hiện Nguyễn Văn Giang (SN 1964, ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc) điều khiển mô tô sai phần đường.

Khi các chiến sỹ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra, thay vì chấp hành hiệu lệnh điều khiển, đối tượng Giang đã dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công đồng chí Nguyễn Văn Tâm, cán bộ Phòng CSGT.

Ngay sau đó, các chiến sỹ trong tổ công tác đã tiến hành áp giải đối tượng Giang về trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Giang để xử lý.

Cách đây chưa lâu, trên địa bàn Hà Nội cũng liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ lái xe có hành vi chống đối, đánh trả lại lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Lãnh đạo phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng cho biết, với những tình huống lực lượng CSGT bị chống trả khi làm nhiệm vụ, các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe.

Theo VTC News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem