Dịch Covid-19 ngày 24/2: Cách ly cụ bà người Huế bị ho, sốt sau khi quá cảnh tại Hàn Quốc

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 24/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Sau 4 tháng qua Mỹ thăm người thân, cụ bà 78 tuổi trở về quê vào ngày 16/2.
Bình luận 0

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Tính đến 10h sáng 24/2/2020, số người mắc bệnh Covid-19 trên thế giới là 79.363 trường hợp, 2.619 người tử vong (ngày 23/2 là 2.461 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 2.592 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 2 trường hợp tử vong; Đài Loan 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong; Pháp 1 trường hợp tử vong; Iran 8 trường hợp tử vong; Tàu Diamond Princess 3 người tử vong; Hàn Quốc 7 người tử vong; Ý 3 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 763 ca nhiễm Covid-19, trong đó 7 người đã tử vong. Giáo phái Tân Thiên Địa trở thành tâm điểm chú ý của đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với 2,5 triệu dân, sau khi một nữ tín đồ 61 tuổi lây virus cho hàng chục người khác. Khoảng 9.300 thành viên giáo phái đã được yêu cầu tự cách ly hoặc không ra khỏi nhà.

Italy phong tỏa những thị trấn bị ảnh hưởng nặng và cấm tụ họp nơi công cộng ở hầu hết các khu vực phía bắc nhằm ngăn Covid-19 lây lan.

Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm bệnh Covid-19. Đến nay đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Hiện cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc. Tính đến nay, tại Việt Nam, đã 11 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế về tình hình dịch bệnh Covid-19 cập nhật đến 17 giờ ngày 23/2, cho biết địa phương đang có một ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Người bị cách ly là cụ bà 78 tuổi, trú tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. Người này trở về quê vào ngày 16/2 sau 4 tháng qua Mỹ thăm người thân, có quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) khoảng 1 giờ để chờ bay về Việt Nam. Cách đây 2 ngày, người này có triệu chứng ho, sốt, không khó thở.

Sở Y tế TP.HCM đã có công văn kiến nghị Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) áp dụng khai báo y tế và cách ly kiểm dịch đối với người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc nhằm chủ động kiểm soát bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh thông tin hiện có khoảng 26.000 người Việt Nam đang cư trú tại 2 tỉnh có dịch Covid-19 ở Hàn Quốc và hằng ngày có 14 chuyến bay từ Daegu về Đà Nẵng và 7 chuyến về Cam Ranh. Nhưng từ 17/2 đã dừng bay từ Daegu về Đà Nẵng, hiện chỉ còn 4 chuyến/tuần đến Cam Ranh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã chủ trì Lễ bàn giao trang thiết bị y tế phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19) của Bộ Quốc phòng nước Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch bệnh Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019. Đến nay, dịch đã lan sang 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem