Tạm đình chỉ công tác Phó GĐ Bệnh viện tổ chức cưới cho con giữa dịch Covid-19

PV BMT Thứ năm, ngày 02/04/2020 16:32 PM (GMT+7)
Ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bị tạm đình chỉ công tác.
Bình luận 0

Liên quan tới sự việc ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức cưới cho con trai giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo.

Công văn 2066/UBND-NC chiều ngày 2/4 nêu, trong các ngày 1-2/4, các báo điện tử phản ánh việc gia đình ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đám cưới cho con trai vào sáng 31/3 có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: "Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng theo phân cấp thẩm quyền và khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử nêu. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân ông Lê Anh Hùng và các tổ chức liên quan (nếu có) theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4".

img

Cam kết có chữ ký ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đó, liên quan tới sự việc tổ chức cưới cho con trai ông Lê Anh Hùng giữa mùa dịch, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng có chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh. "Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các bên liên quan báo cáo cụ thể sự việc", Bí thư Lê Đình Sơn nói.

img

Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh đám cưới giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Liên quan tới sự việc ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê đón rước dâu, cưới cho con trai, PV có được bản cam kết "thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19" giữa hộ ông Lê Anh Hùng với thôn và xã gồm 8 nội dung.

Ông Hùng đại diện chủ hộ ký vào bản cam kết ghi rõ: "Nếu phát sinh việc cưới, việc tang, phải hạn chế tối đa thành phần tham gia, thực hiện việc đeo khẩu trang, sử dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và thống nhất cách thức tổ chức với chính quyền địa phương, thôn xóm, tổ dân phố".

"Không tổ chức tụ tập đông người dưới mọi hình thức (trừ phát sinh bất khả kháng phải báo cáo với chính quyền địa phương và thôn, xóm, tổ dân phố để thống nhất phương án thực hiện" là nội dung thứ 5 trong bản cam kết có chữ ký của ông Lê Anh Hùng.

Trước đó, như Dân Việt thông tin, ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đón rước dâu từ khách sạn Đức Tài (Hương Khê) về nhà, theo như ông Hùng nói là chỉ để "làm lễ nhập gia tiên".

Hình ảnh mà PV có được cho thấy đoàn xe rước dâu lên tới hàng chục xe ô tô, số lượng người tại nhà ông Lê Anh Hùng cũng khá đông với nhiều xe ô tô đỗ quanh.

img

Khách sạn Đức Tài, nơi đoàn rước dâu xuất phát.

Ông Hùng trần tình với phóng viên: "Con dâu tôi ở Huế. Đám cưới bên nhà gái được tổ chức vào ngày 17/3. Ngày 31/3 vừa rồi, tôi tổ chức lễ nhập gia tiên tại nhà. Tôi không mời ai mà tự người ta tới. Đoàn xe xuất phát từ khách sạn Đức Tài về nhà để làm lễ nhập gia tiên. Năm nay tròn 34 năm trong ngành y tế nên nhiều mối quan hệ, anh em cơ quan, bạn bè, doanh nghiệp biết nên tự nhập đoàn xe cưới. Sau đó, ai về nhà nấy".

Ông Phan Trường Sang - Giám đốc Bệnh Viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết: "Tôi không được báo cáo. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê không có ai tham dự cưới. Đúng sai cứ theo quy định. Trước 10h sáng mai, 3/4, chúng tôi gửi báo cáo Sở Y tế".

Thế nhưng, theo lời ông Lê Anh Hùng, ngoài doanh nghiệp, bạn bè, đồng nghiệp cơ quan tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cũng tham dự. Những hình ảnh mà phóng viên Dân Việt có được không thể hiện việc cưới, chỉ là "lễ nhập gia nội bộ tại nhà".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem