Đón 10 thuyền viên "đứng trên nóc cabin cầu cứu"

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 13/10/2015 18:16 PM (GMT+7)
Tàu An Phú Khang 079 chở 1.500 tấn đạm từ Đồng Nai ra Hải Phòng thì bị chết máy, trôi dạt ở khu vực đảo Cồn Cỏ.
Bình luận 0

Trưa 13.10, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị), Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đón 10 thuyền viên gặp nạn trên tàu An Phú Khang 079 bị chìm gần đảo Cồn Cỏ ngày 11.10 ngay tại cầu cảng Hải đội 202.

img

Trung tá Trần Xuân Lạn, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị (mặc quân phục xanh) cùng cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên 3 trong 10 thuyền viên (áo nâu) bị nạn.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 11.10, tàu An Phú Khang 079 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Biên (36 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở 1.500 tấn đạm từ Đồng Nai ra Hải Phòng thì bị chết máy, trôi dạt ở khu vực đảo Cồn Cỏ.

Trong điều kiện sóng to gió lớn rất nguy hiểm, 10 thuyền viên tàu An Phú Khang 079 đã được ngư dân và lực lượng biên phòng, cảnh sát biển tỉnh Quảng Trị ứng cứu kịp thời; đồng thời trao nhiều phần quà, tiền để động viên. Hiện nay sóng biển rất lớn nên chưa thể trục vớt chiếc tàu hàng bị chìm.

Trung tá Trần Xuân Lạn - Phó Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, tạm thời sẽ lo chỗ ăn, nghỉ và chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên tại Đồn biên phòng cảng Cửa Việt, sau đó sẽ tổ chức đưa họ về quê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem