Dự báo thời tiết hôm nay (24.4): Hà Nội mưa dông bất thường, trời lạnh, có nơi 19 độ C

Lục Vô Song Thứ hai, ngày 24/04/2017 00:12 AM (GMT+7)
Theo Dự báo thời tiết hôm nay (23.4) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, chiều tối nay (24.4), Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C.
Bình luận 0

Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo thời tiết dự báo thời tiết đầu tuần (24.4), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, đợt gió đông bắc tiếp tục hoạt động mang theo những tầng mây ấm gây mưa cho cả nước. Đáng chú ý từ khu vực Tây Nguyên trở vào Nam Bộ, dông tố vẫn có thể xảy ra, người dân cần chú ý đề phòng.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (24.4): Hà Nội mưa dông bất thường, trời lạnh, có nơi 19 độ C

Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, tại Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, có nơi dưới 18 độ C; Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương về diễn biến thời tiết ngày  24.4.

Dự báo thời tiết hôm nay (24.4) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm 23/4 và chiều tối 24/4 có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối nay (24.4) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C. 

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 57 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi,  chiều tối nay (24.4) có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 24/4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối nay (24.4) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh, độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem