Dự báo thời tiết hôm nay (6.12): Bắc Bộ rét đậm về đêm và sáng sớm

Vô Song Thứ ba, ngày 06/12/2016 01:07 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (6.12) của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trời chuyển rét. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến hết ngày 8/12 tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Từ gần sáng ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17oC, vùng núi 10-13oC, vùng núi cao 6-9oC. Tình trạng trời rét, vùng núi rét đậm chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Hà Nội từ đêm mai trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16oC.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, có nơi dưới 14 oC.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi 13 - 16 oC.

Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong khoảng từ ngày 06 đến ngày 08; sau có mưa rào rải rác ở phía bắc khu vực. Gió đông bắc cấp 3. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng từ ngày 06 đến ngày 07; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC.

Hà Nội: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 oC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem