Dừng khởi công điện lưới ra đảo Cô Tô vì bão số 8

Chủ nhật, ngày 28/10/2012 06:51 AM (GMT+7)
Dân Việt - Dự tính cơn bão số 8 đang đổ bộ vào Việt Nam mang theo gió và sóng lớn sẽ gây nguy hiểm cho các đại biểu đi tàu ra đảo Cô Tô tham dự lễ khởi công dự án đưa điện lưới ra đây. Chiều 27.10, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng buổi lễ.
Bình luận 0
 img
Lưới ra đảo Cô Tô bị dừng khởi công vì bão số 8

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh đã có giấy mời đông đảo đại biểu trung ương, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí đúng 10h ngày 28.10 dự lễ khởi công này.

Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô được tỉnh Quảng Ninh chính thức khởi động các bước triển khai năm 2011 có tổng chiều dài 65km đầu tư theo 3 hướng tuyến: xây dựng trạm 110kV tại Vân Đồn, kéo điện từ trạm 110kV Vân Đồn ra xã đảo Quan Lạn và kéo điện từ xã đảo Quan Lạn ra huyện Cô Tô, với tổng số vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tháng 10.2012 công trình sẽ chính thức được tổ chức thi công và sau quý III - 2013 hoàn thành sẽ giải quyết được nhu cầu sử dụng điện của người dân. Hướng tuyến điện này đã được khảo sát trong các giai đoạn 2015 - 2020 - 2030 tương ứng là 25,147MW, 46,835MW và 103,891MW.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem