Gia Lai: Nhiều thí sinh thi THPT Quốc gia được nhận cơm miễn phí

Trần Hiền Thứ ba, ngày 25/06/2019 10:27 AM (GMT+7)
Nhằm hỗ trợ các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều ngôi chùa tại Gia Lai đã phối hợp với các tình nguyện viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn nấu hàng nghìn suất cơm trao đến tay các thí sinh.
Bình luận 0

Ngay từ sáng sớm 25/6, không khí tại ngôi chùa Minh Quang (đường Phùng Hưng, TP.Pleiku, Gia Lai) đã khá nhộn nhịp. Các phật tử, tình nguyện viên đi chợ, nhặt rau, nấu cơm… nhằm phục vụ tốt bữa ăn cho các sĩ tử. Theo đó, ngay từ ngày 23/6, chùa Minh Quang đã bắt đầu nấu gần 200 suất cơm cho các sĩ tử lên làm thủ tục thi, tìm phòng trọ, học quy chế…

img

Không khí nhộn nhịp tại chùa Minh Quang trong khi chuẩn bị bữa cơm trưa cho các thí sinh.

Theo phật tử Lê Thị Tuân (62 tuổi, trưởng bếp ăn của chùa Minh Quang), nhằm phục vụ các thí sinh hoàn thành tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2019, ngay từ đầu tháng 6, chùa đã lên kế hoạch, trích kinh phí để chuẩn bị bữa ăn cho các thí sinh.

Năm nay, chùa bắt đầu nấu cơm từ ngày 23 - 27/6. Trung bình mỗi ngày, chùa nấu từ 170-190 suất cơm. Mặc dù là cơm chay, nhưng mỗi suất cơm sẽ có đầy đủ các món kho, xào, canh nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho các cháu sau khi thi.

Sau khi các phật tử trong chùa và các cháu tình nguyện viên nấu cơm xong, các cháu tình nguyện viên sẽ bắt đầu giao cơm đến điểm thi cho các thí sinh.

img

img

Các bạn tình nguyện viên say sưa nấu nướng phục vụ các sĩ tử.

img

Như vậy, trong 5 ngày. tổng số suất cơm mà nhà chùa Minh Quang phối hợp cùng các tình nguyện viên nấu đã lên đến gần 1.000 suất.

Trao đổi với PV Dân Việt, bạn Huỳnh Ngọc Đủ - Đội trưởng Đội tiếp sức mùa thi Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM - Phân hiệu Gia Lai cho biết, trước đó, tỉnh đoàn đã có buổi tập huấn về kĩ năng tiếp sức mùa thi, đồng thời, ra những phương án dự phòng nhằm giúp đỡ mọi mặt cho các thí sinh đi thi xa.

Về việc phục bữa ăn trưa, tối cho các thí sinh năm nay, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có 20 bạn tình nguyện viên.

img

Suất cơm của các sĩ tử.

“Để kịp thời gian, năm nay, đội chúng em chia làm 2 nhóm, theo đó một nhóm sẽ phụ giúp các cô ở chùa nấu nướng, đóng hộp cơm và nhóm còn lại sẽ đem cơm đến các điểm thi phân phát cho các thi sinh. Tùy theo thời gian các môn thi, môn nào nghỉ sớm, chúng em phát sớm và ngược lại. Năm nay, đội sẽ giao cơm ở 3 điểm thi là Trường THPT Lê Lợi, THPT Pleiku và THPT chuyên Hùng Vương. Bên cạnh đó, đây là tỉnh vùng cao nên đội đã dự phòng đội xe ôm miễn phí với 8 xe máy nhằm phục vụ các thí sinh khi gặp trường hợp khẩn cấp…”, bạn Đủ cho biết thêm.

img

Bên cạnh cơm, các sĩ tử còn được nhận bánh mì, sữa miễn phí từ sáng sớm.

Tương tự nhà chùa Minh Quang, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, ngôi chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) cũng phối hợp với gần 10 tình nguyện viên Huyện đoàn Đức Cơ tham gia nấu cơm miễn phí cho các thí sinh. Cụ thể, trong 3 ngày thi, nhà chùa và các tình nguyện viên sẽ nấu 1.350 suất cơm chay miễn phí cho các thí sinh. Ngoài ra, nhằm phục vụ chỗ ở tốt cho các thí sinh đường xa, chùa Từ Quang đã bố trí chỗ ăn, ngủ cho các thí sinh và phụ huynh đưa con em đi thi.

Nhiều thí sinh nhận xét đề Ngữ văn có tính phân loại cao

Theo ghi nhận của PV, tại Gia Lai sáng 25/6 có hơn 13.000 thí sinh tham dự môn Ngữ văn. Phần lớn  các thí sinh đều làm được phần cơ bản (đọc hiểu). Nhiều thí sinh cho rằng đề văn năm nay có tính phân loại cao, vận dụng vào khả năng hiểu biết của từng người để liên hệ ra cuộc sống nên khó có thể biết số điểm chắc chắn.

Trò chuyện với chúng tôi, em Nguyễn Thành Lan (điểm thi Trường THPT Chuyên Hùng Vương) nhận xét: “Đề văn phần đọc hiểu em làm khá chắc chắn còn với những câu hỏi vận dụng em cũng dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời nhưng rất khó biết điểm chính xác…”. Cũng theo như nhận xét của em Nguyễn Thị Hương (điểm thi THPT Chuyên Hùng Vương) cho rằng đề thi Văn dễ dàng kiếm điểm 5, nhưng 5 điểm còn lại còn dựa vào khả năng và sự hiểu biết của mỗi người nên khó có thể nói trước.

img

Nhiều thí sinh nhận xét đề văn năm nay có tính phân loại cao

Tương tự, tại Kon Tum theo tổng hợp của PV hơn 4.000 thí sinh đều làm được phần kiến thức cơ bản, nhưng với các câu vận dụng đa số đều làm khó các thí sinh. Em Bùi Long Sơn (điểm thi THPT Kon Tum) cho hay: “Em chuyên bên khối C lại ôn khá kỹ môn văn nên đề thi này cũng không quá khó với em. Tuy những câu hỏi trong đề thi đều nằm trong kiến thức lớp 12, để kiếm được điểm trung bình sẽ không quá khó nhưng điểm tuyệt đối thì không hề dễ… Đặc biệt là những câu hỏi vận dụng ở phần làm văn, phần này điểm số còn phụ thuộc vào việc vận dụng sự hiểu biết của từng thí sinh”.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, sáng 25/6 có 42 thí sinh vắng mặt trong môn thi Ngữ văn, tiêu biểu như điểm thi Trường THPT Chu Văn An vắng đến 9 thí sinh. Số còn lại rải rác ở các điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Lương Thế Vinh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem