Giáp Tết, Bến xe Mỹ Đình vắng khách ngỡ ngàng

Hồng Phú Thứ ba, ngày 24/01/2017 14:45 PM (GMT+7)
Dịp Tết năm nay, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) giảm một nửa so với mọi năm khiến nhiều nhà xe ngỡ ngàng.
Bình luận 0

img

Bên ngoài bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) không còn cảnh đông đúc như những ngày giáp Tết mọi năm

Sáng 24/1 (tức 27 tháng Chạp), theo ghi nhận của phóng viên, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) không đông như những năm trước.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến và đường vành đai 3 trên cao không xảy ra ùn tắc, các phương tiện đi lại dễ dàng, các điểm giao cắt trước bến xe Mỹ Đình, hầm chui Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng – Lê Văn Lương thông thoáng.

Ghi nhận tại khu vực bên ngoài và bên trong bến xe Mỹ Đình, lượng người bắt xe về quê ăn Tết không đông như mọi năm. Nhà chờ hay hành lang bên trong bến xe, hành khách không phải chen nhau lên xe.

img

Bên trong khuôn viên bến xe Mỹ Đình thưa thớt người qua lại

“Năm nay vắng khách, gần giờ xe chạy mà có 2 khách. Như mọi năm, nhà xe phải tăng cường tuyến, tuy nhiên năm nay lại vắng một cách lạ thường”, lái xe chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó GĐ bến xe Mỹ Đình) cho biết, do năm nay điều chuyển nhà xe phía Nam về các bến xe khác nên lượng khách đổ về bến xe giảm một nửa so với mọi năm.

“Một số nhà xe ngỡ ngàng khi lượng khách tại bến xe Mỹ Đình năm nay không đông như mọi năm. Trước đây, những dịp lễ tết như thế này, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình rất đông. Nếu như ngày trước, lượng xe ra vào khoảng 1.600 xe/ngày thì giờ chỉ khoảng 1.100 xe/ngày. Lượng khách năm nay trung bình 17.000 – 20.000 người/ngày, giảm một nửa so với mọi năm. Công suất bến xe khoảng 1.900 xe/ngày, nhưng bây giờ lượng xe chỉ hơn 1.000 xe, tính cả những ngày cao điểm, công suất của bến xe Mỹ Đình vẫn còn dư”, ông Tuấn nói

img

Vài ngày trở lại đây, người dân sinh sống, học tập ở Thủ đô đã đổ về các bến xe ở Hà Nội, bắt xe về quê ăn Tết

img

Dọc tuyến đường vào bến xe (đường Phạm Hùng) không còn cảnh ùn tắc, rất ít xe về bến bắt khách như mọi năm do năm nay các tuyến chạy ở các tỉnh phía Nam đã được điều chuyển sang các bến xe khác

img

Những ngày này, cánh xe ôm hoạt động hết công suất, chèo kéo khách ngay khi hành khách vừa xuống xe buýt

img

Nhiều ghế vẫn còn trống bên trong nhà chờ bán vé

img

Các xe trong bến thoải mái di chuyển, quay đầu mà không phải nối đuôi nhau như mọi năm

img

Người dân không phải chen chúc khi ngồi chờ xe về quê ăn Tết như mọi năm

img

Chỉ có 2 hành khách lên xe khi xe sắp đến giờ rời bến

img

Lái xe chạy tuyến Hà Nội – Phú Thọ cho biết, chưa năm nào vắng khách như năm nay, mọi năm phải tăng cường xe, phụ xe không phải mời chào khách như năm nay

img

Người dân lên xe về quê ăn Tết với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh.

img

Những món quà như lợn sạch, gà đồi… tấp nập di chuyển trong bến xe

img

Một số người chọn xe máy là phương tiện di chuyển về quê ăn Tết vì nhà không cách quá xa Hà Nội

img

Gia đình anh Toàn đi xe máy về Đông Sơn (Thanh Hóa) ăn Tết cùng nhiều đồ đạc, quà Tết trên xe máy

img

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, đường vành đai 3 trên cao hướng về bến xe Mỹ Đình thông thoáng

img

Phía bên dưới các phương tiện di chuyển thoải mái

img

Các trục đường từ trung tâm ra ngoại thành cũng thông thoáng, không ùn tắc như mọi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem