Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, du khách thập phương đổ về Đền Hùng rất đông. Nhiều người dân phớt lờ quy định, ném hàng nghìn tờ tiền lẻ xuống giếng cổ, còn gọi là giếng Rồng.
Biển báo quy định ghi rõ không được thả tiền xuống giếng cổ nhưng nhiều người dân vẫn phớt lờ. Ảnh: Ngọc Vũ
Chị Trần Phương Chi (tỉnh Phú Thọ) bức xúc cho hay, ban tổ chức Đền Hùng đã có biển báo ghi rõ “Đề nghị đồng bào không thả tiền xuống giếng” nhưng có rất nhiều người vẫn vô tư rút tiền lẻ ném xuống. “Hình ảnh đó rất xấu xí và phản cảm” – chị Chi nói.
Giếng nước linh thiêng bất đắc dĩ trở thành giếng tiền. Ảnh: Ngọc Vũ
Anh Huỳnh Tiến (quê Nghệ An) cho rằng, có nhiều cách thể hiện tín ngưỡng nhưng nên hạn chế thắp hương ở đền, chùa và phải tuân thủ quy định ở các nơi đến thăm.
Ban quản lý Đền Hùng cho biết, biển báo không ngăn nổi hành động đặt tiền lẻ không đúng nơi quy định... Ảnh: Ngọc Vũ
“Thờ tự tại tâm, còn nếu muốn đóng góp công đức vào đền, chùa… thì nên bỏ tiền vào hòm công đức cho đúng chỗ nhằm giữ gìn phép văn hóa cũng như bảo vệ mỹ quan sạch đẹp” – anh Tiến nói.