Hà Nội: Giờ học và giờ làm thay đổi trên diện rộng

Thứ bảy, ngày 22/10/2011 11:02 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cán bộ công chức từ Hà Nội đến Trung ương, từ trẻ mầm non đến sinh viên đại học và các trung tâm thương mại... sẽ có sự điều chỉnh về thời gian làm việc, học tập, đóng mở cửa để giảm ùn tắc giao thông.
Bình luận 0

Chiều tối 21.10, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành dự thảo phương án thay đổi giờ làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Theo phương án này, công chức cơ quan trung ương sẽ bắt đầu ca sáng từ 9 giờ đến 12 giờ; ca chiều từ 13 giờ đến 18 giờ. Công chức Hà Nội bắt đầu làm việc từ 8 giờ 30 đến 12 giờ; ca chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 30.

img
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thay đổi giờ học, giờ làm trên diện rộng dù có nhiều ý kiến cho rằng nên làm thí điểm từng bước. Ảnh: Bảo An

Bậc mầm non, tiểu học, THCS sẽ học bán trú từ 8 giờ đến 17 giờ 30. Học sinh THPT sẽ học ca sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; ca chiều từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Giờ học của sinh viên được thay đổi theo quận. Sinh viên đại học quận Cầu Giấy học ca sáng từ 7 giờ đến 12 giờ và ca chiều từ 12 giờ 30 đến 17 giờ 30. Sinh viên quận Đống Đa học ca sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và ca chiều từ 12 giờ 45 đến 17 giờ 45. Sinh viên quận Thanh Xuân học ca sáng từ 6 giờ 45 đến 11 giờ 45 và ca chiều từ 12 giờ 30 đến 17 giờ 30. Sinh viên quận Hai Bà Trưng học ca sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và ca chiều 12 giờ 45 đến 17 giờ 45.

Các trung tâm kinh doanh, thương mại sẽ mở cửa từ 9 giờ 30 đến 23 giờ 30.

Tối qua, 21.10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết cho biết, phương án thay đổi giờ làm việc và học tập sẽ được lấy ý kiến của UBND TP Hà Nội, sau đó mới tổng hợp trình Chính phủ quyết định vì việc này vượt quá thẩm quyền của Bộ.

Dự kiến phương án hoàn chính trình Chính phủ sẽ được hoàn tất trước ngày 25.10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem