Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 30/3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Thành uỷ nhằm kiểm điểm các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ số một là phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây nên (Covid-19).
Tại cuộc họp, các thành viên Thường trực Thành uỷ nhận định TP.Hà Nội đã quyết liệt triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và minh bạch các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của T.Ư.
Đặc biệt, đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong thành phố, góp phần vào thành công chung của cả nước.
Thường trực Thành ủy Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi đề xuất của bệnh viện Bạch Mai.
Đối với tình hình dịch Covid-19 ở Bệnh viện Bạch Mai, Thường trực Thành uỷ Hà Nội và lãnh đạo TP.Hà Nội bày tỏ chia sẻ với những khó khăn của bệnh viện Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của của Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp quyết tâm dập dịch tại bệnh viện Bạch Mai vì tình hình chung của Thủ đô và của cả nước.
Thường trực Thành ủy cùng với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội quyết định hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu mà Bệnh viện Bạch Mai đề xuất.
Cụ thể, tổ chức cho các y, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cách ly tập trung tại khách sạn để đảm bảo sức khoẻ cho các y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch.
Đảm bảo ăn uống, sinh hoạt đầy đủ và được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khoẻ theo quy định. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đưa đón các y, bác sỹ đảm bảo các quy tắc an toàn phòng dịch.
Hỗ trợ xét nghiệm virus SARS- CoV-2 (gây bệnh Covid-19) cho toàn bộ y, bác sỹ, nhân viên y tế và bệnh nhân của Bệnh viện Bạch Mai, bao gồm phương tiện, thiết bị và chi phí xét nghiệm.
Hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bạch Mai, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch
Thường trực Thành ủy Hà Nội giao cho Công an TP chỉ đạo Công an quận Đống Đa đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận các suất ăn và nhu yếu phẩm cần thiết cho cán bộ, y bác sĩ và người bệnh trong bệnh viện.
Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, sáng 30/3, GS Ngô Quý Châu, Quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai, thay mặt tập thể cán bộ bệnh viện Bạch Mai gửi lời “xin lỗi”, vì ổ dịch tại bệnh viện đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Hà Nội, các quận, huyện cũng như các tỉnh, thành phố khác.
“Chúng tôi rất cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ của lãnh đạo UBND Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế, CDC Hà Nội, và các quận huyện, đặc biệt là UBND quận Đống Đa đã hết sức giúp đỡ Bệnh viện Bạch Mai" - GS Châu nói.
Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng cảm ơn TP.Hà Nội đã chỉ đạo việc điều chuyển hơn 600 người nhà bệnh nhân ra khu cách ly tập trung để giảm phần nào gánh nặng cho bệnh viện “nhưng số người còn lại rất lớn, với gần 3.000 người”.
Đáng chú ý, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất lấy một khách sạn (Khách sạn Mường Thanh) ở Hà Nội làm nơi cách ly để các y bác sỹ cách ly, nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. “Chúng tôi đề xuất TP.Hà Nội xem xét việc các y bác sỹ đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được đi làm để chăm sóc, chữa trị phục vụ bệnh nhân” – GS Ngô Quý Châu nói.
GS Ngô Quý Châu cũng cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo hỗ trợ, trong thời gian tới cho phép CDC Hà Nội hỗ trợ lấy lại mẫu tất cả nhân viên bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân còn lại.