Hà Nội quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút

Thành An - Nguyễn Hòa Thứ tư, ngày 29/01/2020 13:22 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng yêu cầu CSGT TP.Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành kiên quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. 
Bình luận 0

Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết), Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến thăm Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Hà Nội nhân dịp lực lượng này ra quân bảo đảm an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Về phía Bộ Giao thông - Vận tải có Thứ trưởng Nguyễn Nhật. Đồng thời có ông Khuất Việt Hùng- Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia; Đại tá Nguyễn Thanh Bình- Phó Cục trưởng Cục CSGT; Đại tá Nguyễn Văn Viện- Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

img

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến thăm Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội nhân dịp lực lượng này ra quân bảo đảm an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. 

Theo báo cáo của Công an TP.Hà Nội, từ ngày 23 đến 28/1/2020, lực lượng CSGT đã xử lý 448 trường hợp vi phạm; tạm giữ 1 ô tô, 112 mô tô, 16 phương tiện khác và 147 bộ giấy tờ. 

Đặc biệt, trong số này có  87 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng chức năng tạm giữ 37 bộ giấy tờ, 50 phương tiện, tước 18 giấy phép lái xe có liên quan…

Trong 7 ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, khiến 5 người chết, 1 người bị thương. 

So với dịp Tết Nguyên đán năm 2019, giảm 1 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương…

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh, thực hiện chương trình “Thập kỷ an toàn giao thông”, phấn đấu kiềm chế giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. 

Vì vậy, Công an TP.Hà Nội cần chủ động tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phù hợp, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm pháp luật và tích cực sử dụng phương tiện công cộng khi tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu CSGT TP.Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; tiếp tục phát hiện các bất cập, xoá bỏ các “điểm đen”, kiên quyết không để ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. 

"Việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải được thực hiện tốt hơn nữa. Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, nhất là tại khu vực nông thôn, thị trấn, thị tứ và trong mùa lễ hội. Nếu trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức thì thông báo về cơ quan để xử lý, kiểm điểm"- ông Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra tại chốt giao thông Hàng Bông - Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm), ông tin tưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo, CSGT TP.Hà Nội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem