Hải Dương: Phát hiện 2 cây nấm linh chi khủng mọc trên cây đa cổ thụ

Thứ hai, ngày 22/07/2013 16:22 PM (GMT+7)
Trên thân cây đa có một gốc linh chi nữa đã bị ai đó hái hoặc làm rơi trước đó. Hai cây nấm này mọc trên thân cây đa, cách mặt đất khoảng 5m. Thân nấm cổ đã hóa gỗ, hóa sừng.
Bình luận 0

Hai cây nấm linh chi nặng 3,6kg.
Hai cây nấm linh chi nặng 3,6kg.

Hai cây nấm linh chi khổng lồ, mỗi cây nặng 3,6kg, đường kính 40cm, được anh Trần Văn Thọ (số 24C, Phố Bá Liễu, Khu 5, Phường Hải Tân, TP Hải Dương) hái ngày 20.7, tại cây đa cổ thụ thuộc xã Tân Phong (Huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Theo anh Thọ, trước đó khoảng một tuần, anh đã tình cờ thấy hai cây nấm trên thân cây đa này trong một lần đi đến nhà một khách hàng.

Ngày 20.7, anh Thọ và bố vợ đã đi xe đến cây đa trên để hái nấm.

Trên thân cây đa có một gốc linh chi nữa đã bị ai đó hái hoặc làm rơi trước đó.

Hai cây nấm này mọc trên thân cây đa, cách mặt đất khoảng 5m. Thân nấm cổ đã hóa gỗ, hóa sừng.

Trên bề mặt có những rãnh sâu chạy thành những đường tròn đồng tâm.

Anh và hai cây nấm khổng lồ
Anh Thọ và hai cây nấm khổng lồ.
Theo nhiều người dân ở xã Tân Phong, cây đa có hai cây nấm linh chi dù đường kính chỉ khoảng 3 người ôm nhưng tuổi đời đã lên tới vài trăm năm.

Vì thế, hai cây nấm linh chi này cũng có tuổi đời từ vài chục đến vài trăm năm.

Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem