Hiện trường tượng Phật gần trăm tấn bất ngờ đổ sập ở Thái Bình

Hà Thảo-Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 08/07/2015 17:21 PM (GMT+7)
Tượng Phật có chiều cao 15,2m tại chùa Sắc Thiên Vương (Thái Bình) đang trong quá trình hoàn thiện, đã bất ngờ đổ sập. Nhiều người dân bất ngờ khi thấy thân tượng được xây bằng gạch.
Bình luận 0
Vào khoảng 17h ngày 7.7, tượng Phật tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập.

img
Hiện trường tượng Phật bị đổ sập hoàn toàn.
Theo nhiều người dân địa phương có mặt tại hiện trường, 6 lao động thi công trên phần đặt tượng Phật đã xuống khỏi công trình trước khi tượng Phật bị sập đổ khoảng 30 phút.

Ông Bùi Văn Thạnh (ở thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, người chứng kiến sự việc) kể lại, khi ông đang làm ở cánh đồng đối diện ngôi chùa thì nghe thấy tiếng động lớn.

“Chúng tôi nhìn về phía chùa thì thấy tượng ngả dần rồi đổ sụp, gây ra một tiếng động to, xung quanh khu vực chùa Sắc Thiên Vương khói bụi mù mịt. Ngay sau đó người dân đã kéo nhau ra chùa xem, công an xã An Mỹ cũng có mặt ít phút sau đó”, ông Thạnh nói.

Trao đổi với phóng viên ngày 8.7, ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết, hằng ngày, tại chùa có khoảng gần 15 công nhân xây dựng.

“Tượng nặng khoảng 70-80 tấn. Thời điểm tượng đổ xuống, công nhân xây dựng đã nghỉ làm. Rất may không có ai bị thương. Hiện tại Công an huyện cùng các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến tượng đổ”, ông Thái nói.

Ông Thái cho biết thêm, năm 2011, chùa Sắc Thiên Vương được xây dựng. Đến cuối năm 2013 mới xây dựng tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trong khuôn viên của chùa. Theo bản thiết kế nhà chùa gửi cơ quan chức năng, tượng Phật có chiều cao 15,2m, đài sen cao 4,9m.

Kinh phí xây dựng tượng hoàn toàn là tiền xã hội hóa, đóng góp của các phật tử. Nguồn kinh phí trong mấy năm trùng tu, xây dựng chùa lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo ông Thái, hiện nay tượng chưa được xác nhận là tượng cao nhất miền Bắc. Ngôi chùa dù chưa xây xong, nhưng mỗi dịp lễ, Tết, nơi đây vẫn thu hút hàng nghìn phật tử từ khắp nơi đến tham quan.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tượng Phật bị đổ sập, chỉ còn phần đế. Tượng bị đổ về phía trước của công trình. Một phần đầu của tượng Phật đổ xuống nền đất, ngổn ngang bê-tông cốt thép. Phần thân của tượng được xây dựng bằng gạch.

Khu vực đặt tượng được chia làm 2 phần: Phần dưới tượng là khu vực chánh điện (hay còn gọi là phần đế), phục vụ công việc hành lễ, các nghi thức. Phần trên là bức tượng Phật.

Do hiếu kỳ, trong sáng 8.7, hàng trăm người dân ở các địa phương đã kéo về đây để xem vụ việc. Công an xã An Mỹ được huy động đến bảo vệ hiện trường; ngăn không cho người dân tiếp cận quá gần đống đổ nát, tránh trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.

Theo người dân địa phương, công trình tượng Phật được các lao động (chủ yếu người ngoài tỉnh) thi công đắp dựng lần lượt từ phần đầu xuống cổ, ngực cho đến thân tượng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

img
Tượng Phật trước khi bị đổ sập.
img
Phần đế của bức tượng cũng chính là khu vực chánh điện, phục vụ công việc hành lễ, các nghi thức.
img
Tượng Phật bị đổ sập hoàn toàn.
img
Tượng Phật đổ xuống phía trước của công trình.
img

img
Phần gạch đổ nát ở phía trước công trình.
img
Thân tượng được xây bằng gạch.
img
Nhiều mảnh vỡ của thân tượng văng ra xa.
img
Bên trong phần đế của công trình tượng Phật.
img

img
Trần của phần đế tượng Phật bị hư hại sau khi tượng sụp đổ.
img
Khu vực chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm nhìn từ xa. Ảnh: Hà Thảo

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem