Hiệu trưởng lạm dụng tình dục HS: Phú Thọ báo cáo gì lên Bộ GD-ĐT?

P.V (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 18/12/2018 17:39 PM (GMT+7)
Sở GD-ĐT Phú Thọ đã có báo cáo gửi Bộ GDĐT vụ việc Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi ứng xử không chuẩn mực đối với học sinh.
Bình luận 0

Theo nội dung trong báo cáo, ngay trong ngày 12.12, khi có thông tin về việc ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn có hành vi ứng xử không chuẩn mực với một số học sinh nam của nhà trường, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Phú Thọ đã về huyện Thanh Sơn nắm bắt sự việc. 

Đồng thời, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn giao cho cơ quan chức năng xem xét xác minh xử lý nghiêm vụ việc.

 img

Ngày 13.12, UBND huyện Thanh Sơn đã yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh những nội dung liên quan đến thông tin ông Đinh Bằng My bị nghi lạm dụng tình dục một số học sinh nam.

Ngày 14.12, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Thanh Sơn báo cáo tình hình sự việc. 

Theo Chinhphu.vn, Công an huyện Thanh Sơn sau đó đã phối hợp với Phòng GD-ĐT Thanh Sơn tiến hành xác minh tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn. 

Sau hai ngày điều tra xác minh, ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My (sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn). 

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với ông Đinh Bằng My. 

Ngay khi phát hiện sự việc trên, Sở GD-ĐT Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác mà ngành giáo dục đã ban hành.

img

Trường PTDTNT Thanh Sơn (Phú Thọ) nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, Cục Nhà giáo và Quản lý Giáo dục, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi Sở GD-ĐT Phú Thọ, đề nghị xác minh, báo cáo việc một số học sinh nam tố Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ lạm dụng tình dục.

Liên quan đến sự việc này, trước đó, ngày 17.12, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã lên tiếng. Theo Bộ trưởng Nhạ, vụ việc này là bài học sâu sắc cho các trường nội trú.

“Thầy Đinh Bằng My đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm. Nhưng ngành giáo dục chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ và không đúng, mà phải xử lý dứt điểm là đưa ra khỏi ngành. Rất nhiều vấn đề nảy sinh vì môi trường thiếu dân chủ như trường hợp của thầy hiệu trưởng kia đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng chỉ khi các cháu nói ra mới biết. Đây là bài học xương máu trong giáo dục giới tính của học sinh”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT,  đây là việc làm của một cá nhân nhưng khiến rất nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú khác phải lo lắng.

“Phụ huynh sẽ nghĩ như thế nào khi trong một ngôi trường xưa nay được nghĩ rằng dạy dỗ các cháu như một gia đình lại xảy ra câu chuyện như vậy?”, ông Nhạ lo lắng.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, cần trang bị kiến thức giáo dục giới tính cho các học sinh để các em biết cách tự vệ, có kỹ năng phòng chống xâm hại, đối phó khi xảy ra hình huống nào đó với mình.

"Chúng ta phải phòng chống từ gốc, không nên hô hào, không làm hình thức mà phải bằng mọi con đường khác nhau để tuyên truyền giáo dục giới tính cho học sinh. Vai trò của các thầy cô rất quan trọng trong vấn đề này" - Bộ trưởng Nhạ nói.

Ông Nhạ khẳng định: "Bộ GD-ĐT sẽ có hành động cụ thể để có một môi trường giáo dục trong sạch. Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Đối với các thầy cô phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt tâm lý học sinh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem