Hơn 120.000 dân công hỏa tuyến Nghệ An sẽ được hưởng chế độ, chính sách

Xuân Hướng (THNA) Chủ nhật, ngày 19/06/2016 08:00 AM (GMT+7)
Chiều 19.2.2016, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện Quyết định 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị.
Bình luận 0

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Nghệ An có trên 120 ngàn đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến. Triển khai thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp sẽ từng bước triển khai các thủ tục kê khai, xét, duyệt các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến và làm nhiệm vụ quốc tế.

Theo Quyết định, các chế độ chính sách được hưởng gồm: Chế độ trợ cấp một lần theo mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2 triệu đồng; đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2,7 triệu đồng; từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.5 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn có chế độ bảo hiệm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí và Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến. Thời gian thực hiện phấn đấu trong hai năm 2016, 2017.

Ban chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hồ sơ tiếp nhận ở các cấp, phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ, những trường hợp đã rõ đối tượng, đủ điều kiện, giải quyết kịp thời; những trường hợp chưa rõ đơn vị, địa bàn; đã mất hoặc không còn lưu giữ được giấy tờ... cần tập trung xác minh, kết luận; tăng cường chỉ đạo thực hiện kịp thời chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí khi đối tượng từ trần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem