Khánh thành cầu treo lớn nhất Hà Nam

Vinh Hải Thứ bảy, ngày 14/02/2015 14:17 PM (GMT+7)
Cầu treo Nam Công (xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm) có chiều dài nhịp chính 110m, 2 nhịp dẫn mỗi nhịp 21m, chiều rộng 2m, được coi là cầu treo dân sinh lớn nhất tỉnh Hà Nam.
Bình luận 0
Sáng 14.2, tại xã Thanh Tân, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình cầu treo Nam Công, thay thế cho bến đò Nam Công trước đây.

img
Đây là cây cầu treo dân sinh lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Cầu treo có tổng số vốn đầu tư khoảng 13 tỷ đồng, với nhà tài trợ vốn xây dựng công trình là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Cây cầu có nhịp chính dài 110m, hai nhịp dẫn mỗi nhịp dài 21m, chiều rộng 2m.

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: "Đây là cây cầu treo dân sinh lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam, phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 1.500 người dân ở hai bên bờ sông Đáy, trong đó có 200 trẻ em phải đi học qua sông mỗi ngày".

Cầu treo Nam Công được khởi công xây dựng từ ngày 30.7.2014 và hoàn thành ngày 30.11.2014.

Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: "Đây là cây cầu đầu tiên được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa qua Chương trình Nhịp cầu yêu thương. Hiện nguồn vốn huy động được đã hơn 400 tỷ đồng".

Ông Thăng cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đưa vào sử dụng gần 100 cây cầu treo dân sinh. Đến cuối tháng 6.2015 sẽ hoàn thành đề án xây dựng 188 cầu treo dân sinh trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem