Khổ vì công trình "vào mùa" dịp cuối năm

Thứ bảy, ngày 12/12/2015 00:01 AM (GMT+7)
Hình ảnh những con đường nát bươm, khói bụi mịt mù, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút... bởi nhiều "lô cốt" công trình thi nhau mọc lên dịp cuối năm đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người dân TP HCM.
Bình luận 0

img

Bắt đầu từ tháng 11, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị đã thi công cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng (quận 6). Đây là gói thầu thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2, trên địa bàn các quận 5, 6, 11.

img

Theo đó, đường Hồng Bàng (quận 6) được rào chắn phân nửa để thi công. Thế nhưng, các loại xe vẫn được lưu thông bình thường nên cảnh ùn ứ vào giờ cao điểm thành nỗi ám ảnh của người dân

img

Và để phục vụ thi công dự án trên, đường Mai Xuân Thưởng (đoạn từ Lê Quang Sung đến Hậu Giang, quận 6) cũng bị rào chắn một phần.

img

Thi công dự án trên, ngoài việc gây cản trở lưu thông còn ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống của người dân. Một chủ quán nước trên đường Mai Xuân Thưởng cho biết vì rào chắn thi công ngang đường quá lớn nên lượng khách đến quán cũng ít hơn hẳn trước đây.

img

Một công trình xây dựng dang dở trên đường Mai Chí Thọ.

img

img

img

Chỉ riêng đoạn đường Mai Chí Thọ có đến 4-5 nơi dựng "lô cốt" để thi công nhưng đều còn dang dở

img

Đường Trần Não (quận 2) cũng có rất nhiều "lô cốt" được dựng lên

img

Trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), công trình thi công lấn ra làn đường của người đi xe máy khiến việc đi chuyển vào những giờ cao điểm hết sức khó khăn.

img

Một "lô cốt" trên Xa lộ Hà Nội

img

Nhiều người dân cho biết bình thường khi đi làm trên Xa Lộ Hà Nội đã kẹt xe rồi, nay lại còn dính thêm "lô cốt" nữa thì hết nhúc nhích luôn!

Hoàng Triều (Người lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem