3 HS chết đuối thương tâm trong lúc nhặt hạt bơ kiếm tiền mua sách

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 14/08/2016 17:29 PM (GMT+7)
Trong lúc đi nhặt hạt bơ để về bán mua sách vở, 3 học sinh đã rủ nhau xuống hồ nghịch nước. Không may, cả ba bị trượt chân xuống hồ cùng bị chết đuối.
Bình luận 0

imgẢnh minh họa

Chiều 14.8, ông Trần Thái Thạnh- Chủ tịch UBND xã Ea Tol, huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước hết sức đau lòng. 3 học sinh (cùng ở thôn Tân Xuân, trong đó 2 em là chị em ruột) đã cùng tử vong trong một tai nạn đuối nước.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chiều 13.8, Trần Thị Nguyên (10 tuổi) và em ruột Trần Đình Chiến (8 tuổi) rủ em Lê Thị Trúc (13 tuổi) cùng một em nhỏ nữa đi nhặt hạt bơ về bán. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả nhóm đã rủ nhau xuống hồ gần rẫy cà phê để nghịch nước. Không may 3 em Nguyên, Chiến và Trúc đã bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy em nhỏ đi cùng đã vội vã chạy tìm người giúp đỡ nhưng khi mọi người đến thì các em đã tử vong.

Theo ông Thạnh, sắp đến năm học mà gia đình khó khăn nên các em đã đi nhặt hạt bơ về bán kiếm tiền mua sách vở. Khi biết vụ việc đau lòng này, UBND xã đã quyên góp để hỗ trợ cho các gia đình lo mai táng cho các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem