Kiên Giang: 5 người bị ngạt khí dưới hầm tàu cá

Thứ hai, ngày 15/08/2016 11:56 AM (GMT+7)
Thấy người bạn bị ngạt khí độc ngất xỉu dưới hầm tàu cá, 4 người đàn ông lao xuống cứu cũng gặp nạn.
Bình luận 0

Tàu đánh cá cơm của ông Trần Trung Hiếu cập bến Ba Hòn thị trấn Kiên Lương (Kiên Giang), tối 14.8. Lúc này, ông Võ Văn Hải (51 tuổi) đem máy bơm xuống hầm sâu hơn một mét, rộng khoảng 4m2 ở phần mũi tàu bơm nước ra ngoài thì bị ngạt khí ngất xỉu.

img

Tàu đánh cá, nơi 5 người bị ngạt khí độc. Ảnh: Phúc Hưng

Bốn bạn tàu của ông Hải lao xuống ứng cứu cũng hít phải khí độc. "Chúng tôi dùng thang thả xuống hầm rồi đưa quạt máy quạt cho hơi khí độc bay bớt ra ngoài, sau đó mới xuống đưa 5 người lên đi cấp cứu", một người dân tham gia cứu nạn nói.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu, nhưng ông Hải đã tử vong. "Ông Hải bị ngạt đầu tiên, ngất xỉu úp mặt xuống đáy hầm còn khoảng 2 tấc nước", ông Hồ Văn Tấn, Chủ tịch UBND thị trấn Kiên Lương nói và cho biết bốn người còn lại đã được cho xuất viện.

Phúc Hưng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem