Kỷ luật Bí thư xã gây tai nạn làm bé trai hôn mê

Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ sáu, ngày 14/12/2018 11:15 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ Bí thư xã lái xe gây tai nạn làm bé trai hôn mê, sáng nay (14.12), trao đổi với Dân Việt, bà Huỳnh Út Mười - Bí thư Huyện ủy Thới Bình (Cà Mau) cho biết, Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ.
Bình luận 0

Theo đó, thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai thực hiện Quyết định. 

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 22.8, trên đường Xuyên Á, gần cầu Bến Than, thuộc địa bàn ấp 6, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, ông Việt điều khiển xe gắn máy va chạm vào cháu Nguyễn Phạm Trung Nguyên (6 tuổi) khiến cháu này bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Tại hiện trường có chiếc cặp tài liệu liên quan tới Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Thị Kỷ.

img

Trụ sở xã Hồ Thị Kỷ nơi ông Việt làm công tác. Ảnh: CTV

Liên quan đến vụ việc trên, anh Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ở xã Thới Bình) - cha cháu Nguyên - cho biết, vào thời điểm trên, anh đang dừng xe bên lề đường và bé Nguyên bước xuống xe. Lúc này, một người điều khiển xe máy, chạy cùng chiều, va chạm làm bé Nguyên bị kéo lê trên đường.

Sau tai nạn, bé Nguyên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để chữa trị. Theo chẩn đoán, bé bị chấn thương não, tụ máu bầm màng cứng, hôn mê, đã được chăm sóc tích cực.

Sau đó, ông Việt bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng, gồm 2 lỗi: thiếu quan sát để xảy ra tai nạn và không giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, ông Việt cũng bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem