Lâm Đồng: Đất nứt, sụt lún khiến hoa màu ngả nghiêng

Lê Kiên Thứ năm, ngày 18/09/2014 08:22 AM (GMT+7)
Ngày 17.9, lãnh đạo UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 23.8 đến nay, hiện tượng đất nứt, sụt lún tiếp tục tái diễn tại các thôn Gia Bắc 2, Lộc Châu 2, Lộc Châu 3 (xã Tân Nghĩa) ngày càng nghiêm trọng.
Bình luận 0

Các vết nứt rộng 1m, sâu 1,5m, dài hàng trăm mét xuất hiện dày đặc trên mặt đất làm hệ thống cung cấp điện bị gãy đổ, ngưng trệ. Nhiều khu vườn bị dịch chuyển xa hàng chục mét so với vị trí ban đầu khiến việc xác định lại ranh giới giữa các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Thống kê sơ bộ của huyện Lâm Hà, đến ngày 17.9 địa phương có 30ha cây trồng bị ảnh hưởng.

img

Vườn cà phê của người dân tiếp tục sụt lở.

Trước đó, ngày 6.10.2013, sau 1 tuần Thủy điện Đồng Nai 2 chặn dòng tích nước thì hiện tượng sụt lún bắt đầu xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem