Lãnh đạo PVcomBank bị nhầm là người lái BMW gây tai nạn hàng loạt

Văn Dũng Thứ hai, ngày 22/10/2018 12:11 PM (GMT+7)
Một lãnh đạo của Ngân hàng PVcomBank bị nhầm lẫn là người phụ nữ lái chiếc xe BMW gây tai nạn hàng loạt ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến nhiều người thương vong.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nữ tài xế say rượu điều khiển xe ôtô BMW gây tai nạn làm nhiều người thương vong tại ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), sáng 22.10, trên mạng xã hội và một số kênh thông tin xuất hiện tin đồn người lái chiếc xe gây tai nạn là bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Khối Vận hành Ngân hàng PVcomBank.

Thông tin này đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng. Nhiều người còn tìm kiếm trang cá nhân của vị lãnh đạo PVcomBank này để đối chứng.

img

Người phụ nữ điều khiển xe BMW gây tai nạn nghiêm trọng ở Sài Gòn bị nhầm lẫn là lãnh đạo của Ngân hàng PVcomBank. 

Trao đổi với Dân Việt, đại diện Ngân hàng PVcomBank khẳng định, thông tin này hoàn toàn sai sự thật. Người phụ nữ cầm lái chiếc ôtô BMW gây tai nạn đó có họ tên, năm sinh ngẫu nhiên trùng hợp với lãnh đạo PVcomBank nên gây hiểu nhầm.

Theo PVcomBank, hiện nay, bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Khối Vận hành PVcomBank đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và không liên quan gì tới vụ tai nạn nói trên.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, đến trưa 22.10, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang tổ chức điều tra.

Bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ đường D5, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM), người điều khiển chiếc xe BMW gây tai nạn hiện đang bị tạm giữ tại phường để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với báo chí, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.HCM cho biết, vào lúc 23h24 đêm 21.10, khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp bệnh nhân được đưa vào cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, có 2 trường hợp được sơ cứu do chấn thương phần mềm, sau đó được xuất viện gồm N.H.P (16 tuổi) và N.C.P (22 tuổi), cùng ngụ tỉnh Bình Dương, đi chung xe máy.

3 trường hợp còn lại hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại gồm P.H.B (24 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) bị gãy 1/3 xương đùi trái, đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện sức khỏe ổn. Bệnh nhân H.H.Đ (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị đa chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy xương bàn chân trái, hiện tại sinh hiệu ổn. Riêng bệnh nhân C.T.T (31 tuổi) bị đa chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực, bụng, tiên lượng nặng, hiện đang hôn mê, thở máy và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 21.10, bà Nguyễn Thị Nga điều khiển xe ôtô hiệu BMW màu đen mang biển số 51F-279.10 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng về cầu Sài Gòn.

Khi đến ngã tư Hàng Xanh, do không làm chủ được tốc độ, chiếc BMW đã tông thẳng vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, sau đó, tông tiếp vào một xe taxi chạy cùng chiều rồi mới dừng lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương. Hàng loạt phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm la liệt trên đường.

Sau khi gây tai nạn, bà Nga quá lo sợ nên đã cố thủ trên xe.

Lực lượng CSGT Hàng Xanh cùng công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và đưa người gây tai nạn về trụ sở Công an phường 21 để điều tra.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem