Mất 7.000 đồng, mẹ bắt 2 con trai uống thuốc diệt cỏ

Thứ năm, ngày 21/09/2017 15:46 PM (GMT+7)
Theo thông tin ban đầu, chiều 18.9, N.T. L. (SN 1983, trú tại thôn Tiến Cường, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) sau khi đi mua sữa cho con về còn thừa 7.000 đồng nên đã mang cất đi.
Bình luận 0

Đến lúc tìm không thấy số tiền trên đã tra hỏi, đánh hai con trai là T.Q.D. (SN 2001) và T.Q.Q. (SN 2004).

img

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Điều đáng nói, L. còn bắt 2 con trai tìm dây thừng tự treo lên xà nhà để thắt cổ. Tiếp đó, người phụ nữ còn bắt con mình chui vào bao tải, nhảy xuống ao nhưng do ngạt nước hai cháu đã chạy lên bờ.

Không dừng lại đó, L. tiếp tục bắt con mình uống chai thuốc diệt cỏ nhưng 2 cháu không uống thì bị đuổi ra đường. Lúc này, cháu D. van xin mẹ và cầm chai thuốc diệt cỏ uống sau đó được L. đưa đi viện rửa ruột.

Do tình trạng nguy kịch nên D. được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định.

Thanh Hà (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem