Mưa rét dưới 20 độ C, dân Thủ đô khoác chăn ra đường

Bình An Thứ tư, ngày 18/10/2017 10:45 AM (GMT+7)
Người dân sinh sống ở Hà Nội phải khoác chăn ra đường trong buổi sáng sớm nay khi nhiệt độ giảm xuống ở mức 20 độ C.
Bình luận 0

img

Sáng 18/10, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống ở mức 20 độ C, nhiều người ra đường đã phải mặc thêm áo khoác, áo phao để tránh rét.

img

img

img

Cái rét có thể cảm nhận thấy rõ rệt vào buổi sáng sớm khi trời vẫn còn nhiều sương giá khiến người phụ nữ này phải khoác thêm chăn khi đi xe máy.

img

Các em nhỏ đi học được cha mẹ mặc thêm nhiều lớp áo khoác để tránh rét.

img

Việc phải dậy sớm đến trường trong thời tiết se lạnh khiến nhiều em mệt mỏi, thậm chí ngủ gật luôn trên xe.

img

Trong buổi sáng sớm nay, thời tiết có vài hạt mưa rồi tạnh nhanh.

img

Những người dân lao động nghèo ở ngoại thành vào Hà Nội lúc sáng sớm phải mặc áo mưa để chống chọi với cái lạnh trên quãng đường xa.

img

Nhiều bạn trẻ ra đường co ro vì gió lạnh

img

Người già ra đường giờ đã phải mang theo khăn.

img

Sau hai ngày trời trở rét và mưa phùn, đến sáng nay nhiều cửa hàng bán khăn quàng ở phố Đinh Liệt đã tấp nập người đến mua khăn quàng cho mùa đông.

img

Rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến với thủ đô Hà Nội dịp này phải mặc áo ấm và quàng thêm khăn ra đường.

Ảnh: Hà Nội giảm 10 độ, dân Thủ đô mặc áo rét ra đường

Sáng 16/10, gió mùa đông bắc tràn xuống khiến các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, tại Hà nội nhiệt độ giảm tới 10...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem